BTS PG tỉnh Thanh Hóa chúc mừng các ban ngành tỉnh

GNO - Hôm qua, 2-8, BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, TP.Thanh Hóa đã đến thăm và chúc mừng Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng Nội vụ TP.Thanh Hóa.

chucmung.jpg


Tại Ban Tôn giáo tỉnh

Theo đó, đại diện đoàn BTS tỉnh ĐĐ.Thích Tâm Đức, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức Tăng Ni thường trực BTS tỉnh; ĐĐ.Thích Tâm Hiền, Trưởng BTS Phật giáo TP.Thanh Hóa và chư tôn đức Thường trực BTS TP đã đến thăm và chúc mừng Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng Nội vụ TP.Thanh Hóa.

Thân mật tiếp đoàn tại Ban Tôn giáo có ông Bùi Hữu Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng các ông bà lãnh đạo trong Ban Tôn giáo.

Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm và chúc mừng Phòng Nội vụ TP.Thanh Hóa nhân ngày truyền thống quản lý nhà nước về tôn giáo 2-8. Bà Bùi Thị Khánh Vân, Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ TP.Thanh Hóa đã thân mật tiếp đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa và TP.Thanh Hóa.

Tại mỗi nơi đến, chư tôn đức tặng hoa và chúc mừng các vị lãnh đạo của Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo và Phòng Nội vụ; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, công tác tốt đến nhân viên của các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo của tỉnh và TP.Thanh Hóa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày