Cà Mau: Bế giảng khóa bồi dưỡng trụ trì 2015

GNO - Chiều qua, 17-7, tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau - tổ đình Sắc tứ Quan Âm (P.4, TP.Cà Mau), BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau làm lễ bế giảng khóa bồi dưỡng trụ trì 2015.

camau 2.jpg
Quang cảnh lễ bế mạc
Chứng minh và tham dự lễ có TT.Thích Huệ Thành, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Cà Mau; HT.Thạch Hà, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau; TT.Thích Phước Minh, Phó BTS GHPGVN cùng 130 khóa sinh trụ trì và trú xứ tại các tòng lâm, tự viện trong và ngoài tỉnh; 150 nam nữ Phật tử đồng tham dự.


TT.Thích Huệ Thành phát biểu khai mạc buổi lễ bế giảng. ĐĐ.Thích Phước Hạnh đọc báo cáo kết quả khóa học. Theo báo cáo, sau lễ khai giảng, buổi dạy đầu tiên của ngày thứ nhất do ĐĐ.Thích Quang Thạnh giảng với đề tài “Vai trò trụ trì trong đời sống hiện đại”; buổi chiều HT.Danh Lung giúp Tăng Ni khóa sinh và Phật tử hiểu rõ hơn về vai trò trụ trì và Tăng bảo, về 6 hạng người tu cần nhận diện rõ, ai có thể xuất gia và xuất gia vì mục đích gì.


Ban giám thị, ĐĐ.Thích Minh Chánh theo sát lớp trong mọi giờ giảng của các giảng sư và thỉnh giảng. Trong mỗi tiết học được giải lao 15 phút, các khóa sinh được BTC phục vụ trái cây, bánh, nước, văn nghệ... tạo tinh thần hưng phấn cho giờ học tiếp theo. Sau giờ học đại diện BTC, Ban xướng ngôn phát biểu cảm tạ và Đại đức Trưởng ban Kiểm soát, Tổng giám thị tặng những bó hoa tươi thắm cho các vị giảng sư và giảng viên thỉnh giảng.


Ngày thứ hai của khóa học là các chuyên đề về hành chính sự nghiệp, cán bộ UBMTTQVN và Ban Tuyên giáo tỉnh trình bày những nội dung hành chính, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo và chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo, thông tin thời sự chính trị, xã đất nước...


Ngày thứ ba của khóa, các Tăng Ni học viên được lắng nghe phần trình bày TT.Thích Đồng Văn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, giảng về tư tưởng Bách Trượng thanh quy…, giải đáp về điều hành tự viện, điều kiện xuất gia, thọ giới, nghi lễ…

Số lượng và thành phần các khóa sinh tham dự lớp gồm có Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ và các Phật tử Hoa tông, Phật tử Nam tông Khmer, Phật tử đến từ các huyện xa xôi, như Đầm Dơi, U Minh, Thới Bình, Phú Tân, Cái Nước và Phật tử các đạo tràng...
camau 1.jpg
Trao cách chứng nhận tham dự khóa bồi dưỡng tới chư tôn đức học viên

Tiếp đó, Sư cô Thích nữ Diệu Quang đọc báo cáo tài chánh của khóa học. ĐĐ.Thích Minh Chánh, đại diện khóa sinh dâng lời cảm tưởng, cảm tạ tới BTC, chư tôn đức và những vị lãnh đạo thuyết giảng, chia sẻ kinh nghiệm...

HT.Thạch Hà, thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau thành tâm đảnh lễ và tri ân chư tôn đức, chính quyền tạo điều kiện, trực tiếp tham gia giảng dạy trong khóa bồi dưỡng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày