Cà Mau: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 do GHPGVN tỉnh Cà Mau tổ chức
Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 do GHPGVN tỉnh Cà Mau tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 trong 2 ngày 14 và 15-4-Bính Ngọ, lễ đài Phật đản được thiết trí tại tổ đình Sắc tứ Quan Âm - trụ sở Ban Trị sự (P.An Xuyên).
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thạch Hà, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau; Thượng tọa Thích Giác Nghi, Thượng tọa Thích Phước Lợi - đồng Phó Trưởng ban Thượng trực Ban Trị sự; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư Tăng Ni trụ trì, trú xứ các tự viện trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, sở, ban ngành tỉnh, địa phương sở tại; các tôn giáo bạn và đông đảo nam nữ Phật tử gần xa.

Sau phần văn nghệ cúng dường, chư tôn đức cùng toàn thể hội chúng đã cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, nhập từ bi quán để tưởng nhớ đến chư vị tiền bối hữu công, các vị Thánh tử đạo, anh linh các hùng liệt sĩ đã vị quốc vong thân.

Hòa thượng Thạch Hà cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thạch Hà cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Trong niềm hoan hỷ, các em đoàn sinh Gia đình Phật tử đã dâng hoa cúng dường Phật đản. Sau đó, toàn thể hội chúng đồng trang nghiêm lắng nghe Hòa thượng Thạch Hà cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ GHPGVN và Thượng tọa Thích Giác Nghi tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2570 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Phước Hạnh, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đọc Diễn văn Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026), nhằm ôn lại sơ nét những hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh Cà Mau trong suốt chặng đường 45 năm qua.

Thượng tọa Thích Giác Nghi tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2570 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Thượng tọa Thích Giác Nghi tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2570 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Dịp này, Thượng tọa Thích Phước Lợi tuyên đọc quyết định của Trung ương Giáo hội về việc tấn phong giáo phẩm cho chư Tăng Ni thuộc GHPGVN tỉnh Cà Mau.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức, đại biểu, Phật tử đã niêm hương cúng dường, tụng kinh cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, nhân sinh an lạc. Buổi lễ khép lại sau cảm tạ của Thượng tọa Thích Quảng Thới, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Chư tôn đức, đại biểu niêm hương cúng dường
Chư tôn đức, đại biểu niêm hương cúng dường

Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức đoàn đến đặt vòng hoa, thắp hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (P.An Xuyên).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Trước khi cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau đã tổ chức đoàn đến đặt vòng hoa, thắp hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (P.An Xuyên)
Trước khi cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau đã tổ chức đoàn đến đặt vòng hoa, thắp hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (P.An Xuyên)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông rời liêu phòng đến Giác linh đường nhập kim quan

Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông - Thành viên Hội đồng Chứng minh tân viên tịch

GNO - Trưa nay, 21-10, tại chùa Châu Thới (P.Đông Hòa, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Châu Thới đến Giác linh đường nhập kim quan theo nghi thức truyền thống.
Báo Giác Ngộ số 1375: Hạnh nguyện Quán Âm

Báo Giác Ngộ số 1375: Hạnh nguyện Quán Âm

GNO - ... "Trước tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, những bước chân chợt dừng trong tĩnh lặng. Nhành dương nghiêng bên tịnh bình cam lồ, bảo tướng trang nghiêm, ánh mắt hiền từ. Ngày tưởng niệm Bồ-tát xuất gia, giữa làn hương thanh nhẹ, lòng người hướng về hạnh nguyện tầm thanh cứu khổ của Ngài...". 

Thông tin hàng ngày