Các bạn trẻ học cách nghe để hiểu và thương


GNO - Sáng 10-6, tại Quan Âm tu viện (Phú Nhuận, TP.HCM), 150 bạn trẻ đã tham dự khóa tu Gieo hạt Từ Tâm kỳ 3 với chủ đề: Lắng nghe để hiểu, hiểu để thương”.

Sư cô TN.Huệ Đức, Phó ban Văn hoá THPG TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức đã hướng dẫn các bạn trẻ lễ nghi căn bản của một người Phật tử khi đến chùa. Sau đó, các bạn trẻ được nghe pháp thoại của ĐĐ.Thích Quảng Tánh, Biên tập viên và chuyên gia tư vấn của Báo Giác Ngộ về chủ đề hiểu và thương theo tinh thần Phật pháp. Đại đức giảng sư cũng đã trả lời các thắc mắc của bạn trẻ về nhiều vấn đề thiết thực trong đời sống của lứa tuổi liên quan đến nội dung pháp thoại.

IMG_1802.JPG

Nghe pháp thoại

IMG_1778.JPG

Học quán niệm

Với phần chia sẻ do Sư cô TN.Huệ Đức điều phối, các ĐĐ.Thích Tâm Hải (Thư ký toà soạn Báo Giác Ngộ), ĐĐ.Thích Quảng Tánh đã trả lời một số câu hỏi của các bạn trẻ tham dự khoá tu viết ra và gởi đến BTC nhờ tư vấn.

Những vấn đề được các bạn trẻ nêu ra, có thể nói, mang hơi thở của cuộc sống, rất cụ thể và liên quan trực tiếp đến các bạn, đó là về tình yêu, tính rụt rè, khổ đau trong trường hợp cha mẹ muốn ly dị, bạo lực học đường… Câu hỏi thì rất nhiều mà thời gian thì không cho phép, nên nhiều vấn đề được gác lại. “Các câu trả lời sẽ được đăng tải trên trang thông tin của tu viện. Lần sau, sẽ tăng thời lượng của chương trình này nhiều hơn” – Sư cô Huệ Đức chia sẻ.

Các bạn trẻ cũng được giao lưu và tập hát ca khúc “Mẹ Từ bi” (sáng tác của NS.Chúc Linh) với nhóm nhạc được bạn trẻ yêu thích MTV. Sư cô Huệ Đức cũng đã hướng dẫn các bạn trẻ toạ thiền rải tâm Từ bi và trì chú Án Mani Padme Hum, ăn cơm trong chánh niệm…

IMG_1861.JPG

Các bạn trẻ còn được tham gia trò chơi trí tuệ với sự dàn dựng của đạo diễn Sơn Võ, MC Yumi, với sự tham gia của NS.Tiến Đạt, HS.Nguyên Hải và các bạn tình nguyện viên khoá tu… Phần thưởng rất ý nghĩa, đó là tôn tượng Đức Phật Di Lặc cùng phiếu buffet chay do nhà hàng Việt chay tài trợ cho hai nhóm về nhất và nhì.

Đặc biệt, trong buổi chiều cùng ngày có chương trình phóng sanh trên sông Sài Gòn. Đây là cơ hội để các bạn trẻ thực hành hạnh Từ bi, có những cảm nhận thực tế để từ đó giúp các bạn hiểu hơn về tâm Từ và, yêu thương bình đẳng trước mọi chúng sinh.

IMG_1744.JPG

Đăng ký nhận thẻ đeo

IMG_1789.JPG

Học oai nghi căn bản: Lễ lạy, chào hỏi

IMG_1842.JPG

Tham gia trò chơi trí tuệ

IMG_1822.JPG

Ban giám khảo "cầm cân nẩy mực"

IMG_1855.JPG

Và được nhận quà

487036_364535446945658_464380840_n.jpg

Ăn cơm trong chánh niệm

538083_364538196945383_386515593_n.jpg

Gởi thông điệp - năng lượng yêu thương bình đẳng đến muôn loài

547748_364538413612028_636412154_n.jpg
551089_364538170278719_1453111594_n.jpg
292237_364539076945295_1586133427_n.jpg
534349_364539623611907_1604437906_n.jpg

Để cá về với nước

168556_364540443611825_445769213_n.jpg

Kết tình thân

IMG_1872.JPG

Chung một gia đình "Gieo hạt Từ Tâm"

Được biết, khoá tu này được tổ chức 1 kỳ/ tháng, miễn phí. Các bạn trẻ muốn tham dự chỉ đăng ký mua bộ đồng phục. Mọi chi tiết, liên hệ Quan Âm tu viện (384 Trường Sa - số cũ 519/1 Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc liên lạc số điện thoại 08.35176181 - 01662363578 - 012 3585 1626 hoặc email: gieohattutam@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày