Các chùa tặng quà cho học sinh nhân lễ khai giảng, tổ chức vui Tết Trung thu

Hội Từ thiện chùa Long Phước "Cùng em đến trường", tại tỉnh Gia Lai
Hội Từ thiện chùa Long Phước "Cùng em đến trường", tại tỉnh Gia Lai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, chùa Long Phước, chùa Thiên Bình, Hiếu Đức, Bửu Châu tặng quà cho học sinh, tổ chức vui Tết Trung thu.
Ni sư Thích nữ Huệ Dâng trao quà cho trẻ em tỉnh Gia Lai

Ni sư Thích nữ Huệ Dâng trao quà cho trẻ em tỉnh Gia Lai

Ngày 3-9, Hội Từ thiện chùa Long Phước (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, trụ trì chùa làm trưởng đoàn đã tổ chức trao tặng 600 bộ quần áo đồng phục, tập viết, sữa, bánh kẹo cho học sinh Trường Nguyễn Công Trứ thuộc làng Rinh, huyện chư Sê; Trường Phan Chu Trinh, xã la Ake, huyện Phú Thiện (Gia Lai);

Bàn giao công trình "dự án nước sạch học đường" do Hội từ thiện chùa Long Phước phát động, tặng thầy trò Điểm trường Phan Chu Trinh, làng Plei Mun Măk, huyện Phú Thiện – với giếng khoan trị giá 105 triệu đồng,

Ph.V - Ảnh: Long Phước

* Nhân ngày khai giảng năm học mới, sáng 5-9, tại Trường Trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa, huyện Cam lâm (Khánh Hòa), Đại đức Thích Đồng Tài, trú trì chùa Thiên Bình đã thay mặt chư Tăng và Phật tử tặng 20 phần quà khuyến khích học sinh giỏi, nghèo vượt khó, trị giá 500.000 đồng/phần.

Đại đức Thích Đồng Tài trao quà học sinh nhân lễ khai giảng năm học mới

Đại đức Thích Đồng Tài trao quà học sinh nhân lễ khai giảng năm học mới

Ban TTTT PG tỉnh Khánh Hòa

* Nhân lễ khai giảng, Tết Trung thu, cùng ngày, Đại đức Thích Chơn Trí, tri sự chùa Hiếu Đức, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tặng quà, học bổng cho các học sinh khó khăn, hiếu học ở các điểm trường học ở địa phương.

Chùa Hiếu Đức tráo quà trung thu cho trẻ vùng sâu

Chùa Hiếu Đức tráo quà trung thu cho trẻ vùng sâu

Theo đó, Đại đức Thích Chơn Trí đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng), 2 chiếc xe đạp, 2.000 cuốn tập, 1.000 cây viết và 200 phần quà mừng Tết Trung thu cho các học sinh và thiếu nhi. Tổng trị giá trên 80 triệu đồng.

Trần Trọng Trung

* Tối 4-9, tại chùa Bửu Châu (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM), Đại đức Thích Bửu Thành, trụ trì cùng với chư Tăng và Phật tử đã tổ chức chương trình văn nghệ vui Trung thu và tặng quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã Bình Mỹ.

Đại đức Thích Bửu Thành tổ chức chương trình văn nghệ vui Trung thu

Đại đức Thích Bửu Thành tổ chức chương trình văn nghệ vui Trung thu

Ban Tổ chức đã trao tặng 300 phần quà trung thu gồm: lồng đèn, bánh trung thu, sữa, kẹo cho các em thiếu nhi tại xã Bình Mỹ; tổ chức chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục như múa lân sư rồng, chú Cuội - chị Hằng, xiếc ảo thuật, cùng các tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi trình diễn.

Trường An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày