Các chùa tổ chức lễ Vía Đức Phật A Di Đà

GNO - Ngày 17-11 âm lịch hàng năm, là ngày người con Phật hướng về kỷ niệm Vía Phật A Di Đà. Trong niềm thâm tín Tam bảo và một lòng quy ngưỡng Ngài, các chùa tổ chức lễ vía và Phật tử câu hội về tu-học, chuyển hóa. Dưới đây là ghi nhận của CTV Giác Ngộ online ở một số địa phương về ngày vía này, sẽ tiếp tục cập nhật.

Mong tiếp tục nhận được tin tức về lễ vía cũng như các Phật sự khác, e-mail gửi tin, bài: baogiacngo@yahoo.com.

------------------------

ĐÀ NẴNG - Kỷ niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà, sáng qua, 14-11-Giáp Ngọ (4-1-2015), tại chùa Bà Đa (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai kinh - đặt đá xây dựng tôn tượng Đức Phật A Di Đà.
khaikinhdatdaxdtuongadida (33).jpg
Nghi thức khai kinh, bạch Phật - đặt đá dựng tôn tượng Đức Phật A Di Đà

HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, Q.Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng chứng minh, tham dự.


Sau khi chư tôn Hòa thượng chứng minh niêm hương, TT.Thích Minh Thành, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư tôn đức ban kinh sư đã tiến hành lễ bạch Phật, khai kinh...

Tiếp theo, chư Tăng và đạo hữu Phật tử tụng kinh Địa TạngThủy Sám pháp để cầu nguyện quốc thái dân an, Phật sự viên thành.

Nguyên Hà

* Cùng ngày, chùa Phổ Hiền (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đã trang nghiêm tổ chức hoa đăng cúng dường Đức Phật A Di Đà (ảnh).

thanh nam.JPG
Ảnh: Thanh Nam

Mở đầu, đạo tràng đã nghe thuyết giảng đề tài: “Niệm Phật nhất tâm Bất loạn” và “Con thuyền Bát Nhã”, hơn 300 Phật tử được nghe pháp; sau đó, Phật tử được chư tôn đức hướng dẫn lạy 48 lời nguyện A Di Đà, niệm Phật kinh hành, phóng sanh.

18 giờ đạo tràng tụng niệm kinh A Di Đà, trì hồng danh Đức Phật A Di Đà, và được truyền đăng, thực hiện nghi thức dâng hoa cúng dường chư Phật, dâng cúng hoa đăng...

Thanh Nam

THÁI BÌNH - Từ ngày 2 tới 4-1-2015, chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) tổ chức khóa tu niệm Phật ba ngày nhân kỷ niệm vía Phật A Di Đà.

IMG (47).jpg
Đêm hội hoa đăng diễn ra trang nghiêm tại chùa Từ Xuyên

Tối 4-1, lễ hoa đăng được diễn ra, dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ - giáo chủ cõi Tây phương, trong sự trang nghiêm, thành tín của hơn 1.000 Phật tử.

Sau khi truyền đăng, hàng nghìn người con Phật chắp tay thành kính lắng nghe TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình, trụ trì chùa tuyên đọc 48 lời đại nguyện.

IMG (72).jpg
Phật tử dâng hoa đăng cầu nguyện

Nhuận Nguyện

ĐIỆN BIÊN - Tối 13-11-Giáp Ngọ (3-1-2015), BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức đêm hội hoa đăng kính mừng lễ khánh đản Phật A Di Đà tại chùa Linh Quang (TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

anh ht 2.jpg
TT.Thích Đức Thiện truyền đăng

Đêm hội hoa đăng với mong muốn gửi tới toàn thể hội chúng thông điệp hòa bình, mang năng lực nhiệm màu của Phật hiệu A Di Đà vào đời để xóa vơi đi bao đau khổ của kiếp người, xây dựng một thế giới an bình, thịnh vượng.

Đêm hội đã cử hành với hàng nghìn ngọn nến lung linh huyền nhiệm; tại buổi lễ, đông đảo Phật tử đồng bào dân tộc đã được nghe và hiểu về ý nghĩa của việc truyền đăng.
 
TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên; TT.Thích Thanh Quy, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên; ĐĐ.Thích Giác Trí, Phó BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Nguyên Chính, Phó BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên; ĐĐ.Thích Giác Đạt, Chánh văn phòng GHPGVN tỉnh Điện Biên cùng chư tôn đức Tăng, Ni BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên và đông đảo Phật tử đồng bào dân tộc tỉnh Điện Biên cùng về tham dự.

Về phía chính ông quyền có ông Phạm Xuân Kôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Vân Chương, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh; ông Trần Thanh Nghị, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh; ông Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh Điện Biên cùng về tham dự.

anh ht 1.jpg
Phật tử - đồng bào dân tộc tham dự buổi lễ

anh ht 3.jpg
Những ngọn nến lung linh cầu nguyện an lành và dâng cúng dường Đức Từ Phụ A Di Đà


Được biết, đây là lần đầu tiên lễ truyền đăng kỷ niệm ngày Vía Đức Phật A Di Đà tổ chức tại núi rừng Tây Bắc...

Hoàng Tuấn - Cẩm Vân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày