Các đạo tràng thuyết giảng định kỳ tại TP.HCM tạm dừng để phòng chống Covid-19

Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tạm ngưng thuyết giảng Phật pháp tại các đạo tràng
Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tạm ngưng thuyết giảng Phật pháp tại các đạo tràng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM hôm nay, 22-2 đã ký thông báo Số 05/TB-BHP của Ban Hoằng pháp TP.HCM về tạm ngưng thuyết giảng Phật pháp.

Thông báo gởi đến chư tôn đức Giảng sư thuộc Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức trụ trì các cơ sở, tự viện trong Thành phố có sinh hoạt thuyết giảng Phật pháp định kỳ.

Theo đó, căn cứ tinh thần Thông báo số 065/TB-BTS, ngày 20-2-2021 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM thông báo đến chư tôn đức Giảng sư Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM và chư tôn đức Trụ trì các cơ sở, tự viện có sinh hoạt thuyết giảng Phật pháp định kỳ như sau:

Lịch thuyết giảng Phật pháp tại các đạo tràng trong Thành phố sẽ tạm nghỉ kể từ ngày 22-2-2021 đến khi có thông báo mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày