Các đơn vị tặng quà từ thiện nhân mùa Phật đản

GNO - Theo kế hoạch, ngày 27,28-5, chùa Tâm Thành (X.Phú Cường, H.Tam Nông, Đồng Tháp) sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562.

XHTIn (2).jpg

Hội Từ thiện chùa Tâm Thành tặng quà nhân mùa Phật đản

Dịp này, Hội Từ thiện chùa Tâm Thành tổ chức trao tặng 30 xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1.300.000 đồng), 15 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 2.500 quyển tập cho các học sinh khó khăn và tặng 200 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) đến các hộ nghèo và trẻ em mồ côi…

Tổng trị giá các phần quà và học bỗng nêu trên, gần 200 triệu đồng, do TT.Thích Thiện Quý, Trưởng BTS Phật giáo H.Tam Nông, trụ trì chùa Tâm Thành vận động các Phật tử và mạnh thường quân hỗ trợ.

Trần Trọng Trung

* Tặng quà đến bệnh nhân tâm thần 

Ngày 20-5, nhân mùa Phật đản, chư Tăng, Phật tử chùa Thường Quang (TP.HCM) đã đến thăm trại tâm thần TP.Huế và tặng quà đến 470 bệnh nhân.

Đoàn cũng tặng một bữa ăn ngon cho bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm.

XHTIn (1).png

Đoàn từ thiện chuẩn bị quà tặng đến bệnh nhân tâm thần TP.Huế

Ph.V 

* Trao 200 suất quà đến hộ nghèo

Ngày 22-5, tại xã Điện Thắng Trung (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), gia đình ông Trương Công Tuân, là người con quê hương Thanh Quýt hiện đang sinh sống và làm việc ở TP.Hồ Chí Minh đã về quê trao 200 suất quà cho bà con nghèo 2 xã Điện Thắng Trung và Điện Thắng Nam.

XHTIn (1).jpg

Gia đình ông Trương Công Tuân trao quà đến các hộ ở Thanh Quýt

Mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng bao gồm gạo, mì tôm, gia vị và tiền mặt. Tổng trị giá trên 120 triệu đồng.

Văn Mến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày