Các đơn vị, tự viện mang yêu thương đến bà con miền Trung

Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.Cần Thơ tặng quà đến bà con bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Phú Yên (cũ)
Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.Cần Thơ tặng quà đến bà con bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Phú Yên (cũ)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.Cần Thơ đã mang những phần quà nghĩa tình đến với bà con vùng bão lũ tại xã Đồng Xuân và Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).
Những phần quà yêu thương gửi đến bà con vũng lũ tại tỉnh Đắk Lắk

Những phần quà yêu thương gửi đến bà con vũng lũ tại tỉnh Đắk Lắk

Đoàn do Thượng tọa Thích Minh Thông, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn. Tháp tùng đoàn có Ni sư Thích Nữ Chơn Như, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.Cần Thơ, Phó Thường trực Phân ban Ni giới thành phố; chư tôn đức Ban Từ thiện xã hội Phật giáo thành phố; chư Tăng Ni, Phật tử đồng hành.

Tại xã Đồng Xuân, đoàn trao tận tay 150 phần quà nhằm sẻ chia với bà con những khó khăn sau thiên tai mất mát. Ngay sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển đến xã Tuy Hòa, trao 630 phần quà đến bà con đang oằn mình khắc phục hậu quả mưa lũ, mang lại chút ấm áp và động lực trong giai đoạn đầy thử thách này.

Ấm áp tình đồng bào

Ấm áp tình đồng bào

Được biết, mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, 1 chiếc chăn cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá của chuyến thiện nguyện lần này lên đến 780 triệu đồng.

Minh Thái

Đại đức Thích Quảng Bá, trụ trì tổ đình Bảo Lâm kết nối Tăng Ni các đoàn từ thiện tặng quà đến bà con bị ảnh hưởng bão số 13 tại Đắk Lắk

Đại đức Thích Quảng Bá, trụ trì tổ đình Bảo Lâm kết nối Tăng Ni các đoàn từ thiện tặng quà đến bà con bị ảnh hưởng bão số 13 tại Đắk Lắk

* Trong ngày 23 và 24-11, Đại đức Thích Quảng Bá, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Thường trực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, trụ trì tổ đình Bảo Lâm đã kết nối các đoàn thiện nguyện: Thượng tọa Thích Giác Sự, trụ trì chùa Phước Lộc với 170 phần quà; Bếp ăn 0 đồng Ba La Mật - Tây Quảng Ngãi với 200 phần quà, nhằm hỗ trợ đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng nặng do bão và mưa lũ tại Đắk Lắk.

Tối 23-11, vượt qua những đoạn đường sạt lở và còn ngập nước, đoàn tiếp tục về thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh để gửi đến bà con 200 phần quà đến bà con

Tối 23-11, vượt qua những đoạn đường sạt lở và còn ngập nước, đoàn tiếp tục về thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh để gửi đến bà con 200 phần quà đến bà con

Theo đó, đoàn đã có mặt tại thôn Mỹ Lệ Đông, xã Tây Hòa, trao 170 phần quà cho những hộ dân bị ngập lụt sâu. Tối 23-11 vượt qua những đoạn đường sạt lở và còn ngập nước, đoàn tiếp tục về thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh để gửi đến bà con 200 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 800.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm, dầu gió, thuốc men và phong bì tiền mặt.

Biết ơn

Biết ơn

Sáng 24-11, tại thôn Phong Niên, xã Phú Hòa 1, chư Tăng và Phật tử tổ đình Bảo Lâm phối hợp với Thượng tọa Thích Quảng Phục, trụ trì Tổ đình Long Khánh cùng nhóm Phật tử Bếp ăn 0 đồng Ba La Mật trao thêm 200 phần quà đầy nghĩa tình, kịp thời hỗ trợ những hộ gia đình đang chật vật khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử.

Được biết, trong đợt thiện nguyện này, chư Tăng và Phật tử tổ đình Bảo Lâm đã hỗ trợ gần 200 triệu đồng cho bà con tại các địa phương.

Ban TT-TT tổ đình Bảo Lâm

Chùa Quán Thế Âm, thôn Chư Cúc, xã Ea Kar hỗ trợ kịp thời bà con vùng lũ tại Phú Thạnh, Xuân Cảnh và xã Hòa Thịnh

Chùa Quán Thế Âm, thôn Chư Cúc, xã Ea Kar hỗ trợ kịp thời bà con vùng lũ tại Phú Thạnh, Xuân Cảnh và xã Hòa Thịnh

* Trong hai ngày 22 và 23-1, dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Minh Giáo, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Quán Thế Âm (thôn Chư Cúc, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), chư Tăng, Ni đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ bà con vùng lũ tại các địa phương: Phú Thạnh (phường Tuy Hòa), xã Xuân Cảnh (sông Cầu cũ), thôn Mỹ Xuân 1, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Áo ấm, mền, nước lọc, lương khô, bánh tét, bánh mì, sữa… đã được trao tận tay người dân

Áo ấm, mền, nước lọc, lương khô, bánh tét, bánh mì, sữa… đã được trao tận tay người dân

Áo ấm, mền, nước lọc, lương khô, bánh tét, bánh mì, sữa… đã được trao tận tay người dân tại các khu vực ngập sâu, giúp họ ổn định tạm thời trong lúc chờ lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục hậu quả.

CTV

* Từ ngày 21 đến 23-11, Thượng tọa Thích Thiện Từ, Ủy viên Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Quan Âm (P.Thới An, TP.HCM) cùng Phật tử Đạo tràng Đại Bi Tâm đã đến tặng quà bà con bị thiệt hại do mưa lũ tại TP.Đà Nẵng, Huế.

Thượng tọa Thích Thiện Từ, Ủy viên Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Quan Âm (P.Thới An, TP.HCM) cùng Phật tử Đạo tràng Đại Bi Tâm tặng quà tại Huế

Thượng tọa Thích Thiện Từ, Ủy viên Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Quan Âm (P.Thới An, TP.HCM) cùng Phật tử Đạo tràng Đại Bi Tâm tặng quà tại Huế

Tại TP.Đà Nẵng đoàn đã trao tặng 400 phần quà tại chùa Quế Phước, Viên Quang (huyện Nông Sơn cũ) và tại chùa Vạn Phúc (huyện Điện Bàn cũ).

Tại TP.Huế đoàn trao tặng 700 phần quà tại phường Kim Long; Hội người mù xã Nam Đông; Hội người mù Phong Điền và chùa Siêu Quần (phường Phong Dinh).

Theo đó, có tổng cộng 1.100 phần quà được trao tặng đến người dân, mỗi phần quà gồm có: gạo, mì, nước tương, nhu yếu phẩm, tiền mặt,...

Quan Âm

* Ngày 25-11, tại chùa Trường Long (thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa), đoàn cứu trợ do Hòa thượng Thích Thiện Tâm, trụ trì chùa Hoa Nghiêm (Úc Châu) dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên bà con bị ảnh hưởng rất nặng do lũ lụt tại địa phương.

Đoàn trao quà đến bà con tại xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa
Đoàn trao quà đến bà con tại xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa

Dịp này, đoàn đã tặng 300 phần quà, mỗi phần gồm: 500.000 đồng tiền mặt và 2 vĩ thuốc cảm đến bà con.

Hồng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày