Các tự viện, nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà tình thương và tặng quà đến những gia đình khó khăn

Thượng tọa Thích Huệ Định, trụ trì chùa Sơn Bửu trao quà đến người nghèo
Thượng tọa Thích Huệ Định, trụ trì chùa Sơn Bửu trao quà đến người nghèo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, Phân ban Phật tử Dân tộc tỉnh Quảng Trị, chùa Thanh Nghiêm, Bửu Sơn, Phổ Đà hỗ trợ xây nhà tình thương đến hộ nghèo và tặng quà đến bà con khó khăn.

* Chùa Sơn Bửu (TP.Vũng Tàu, BR-VT): Chiều 31-8, Thượng tọa Thích Huệ Định, trụ trì chùa Sơn Bửu hướng dẫn Phật tử Kiều Liên tổ chức trao tặng 400 phần quà đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568.

Thượng tọa Thích Huệ Định cùng Phật tử chùa Sơn Bửu tổ chức trao quà đến hộ nghèo

Thượng tọa Thích Huệ Định cùng Phật tử chùa Sơn Bửu tổ chức trao quà đến hộ nghèo

Tại buổi trao quà, Thượng tọa Thích Huệ Định có lời thăm hỏi và động viên đến các gia đình cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Được biết, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: gạo, mì, đường, bột nêm, dầu ăn, nước tương... Ngoài ra, Phật tử Kiều Liên cũng tặng thêm 1 tấn gạo, trị giá 25 triệu đồng đến các bà con nghèo. Tổng trị giá chương trình từ thiện trong mùa Vu lan năm nay là 225 triệu đồng.

Trung Giác

* Chùa Thanh Nghiêm (TX.Chơn Thành, Bình Phước): Ngày 31-8, nhân lễ Vu lan - Báo hiếu, chùa đã tặng 100 phần quà, tổng trị giá 40 triệu đồng đến người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã. Mỗi phần quà gồm: có gạo và các nhu yếu phẩm…

Chùa Thanh Nghiêm tặng 100 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Chùa Thanh Nghiêm tặng 100 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tin, ảnh: Đỗ Trình - An Huyền Vi

* Phân ban Phật tử Dân tộc tỉnh Quảng Trị: Ngày 28-8, Phân ban tặng 2 căn nhà tình thương đến gia đình Hồ Văn Nhơi - Hồ Thị Xã, tại bản Vây, xã Tân Lập và gia đình Hồ Chưng - Hồ Tâm, tại bản Húc Van Ry, xã Húc, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Chương trình do Phân ban Phật tử Dân tộc tỉnh Quảng Trị kết nối mạnh thường quân trao tặng. Tổng trị giá mỗi căn nhà là 65 triệu đồng.

Bàn giao hỗ trợ xây dựng nhà tình thương đến hộ nghèo

Bàn giao hỗ trợ xây dựng nhà tình thương đến hộ nghèo

Chương trình nhằm lan tỏa sự sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, giảm bớt gánh nặng cho các hộ còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Ban TT-TT Phật giáo Quảng Trị

* Chùa Phổ Đà (H.Hàm Thuận Nam): Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Phổ Đà tổ chức tặng 100 phần quà đến những gia đình khó khăn tại địa phương.

Chùa Phổ Đà trao quà đến hộ nghèo

Chùa Phổ Đà trao quà đến hộ nghèo

Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Bình Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày