Hải Phòng: Hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho Tăng Ni, Phật tử

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban MTTQVN TP.Hải Phòng, Ban Trị sự GHPGVN thành phố đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn vào ngày 28-8 tại hạ trường chùa Nam Hải.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Tham dự Hội nghị có Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Thượng tọa Thích Tục Minh, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; chư tôn đức Phó Chánh Duy-na trường hạ cơ sở 1, cùng các hành giả đang thực hiện cấm túc an cư tại hạ trường chùa Nam Hải; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hải Phòng, Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Tôn giáo thành phố, Phòng An ninh nội địa - Công an thành phố và các Phật tử đang tu học trên địa bàn...

Ông Mai Đức Long phát biểu
Ông Mai Đức Long phát biểu

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mai Đức Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hải Phòng cho biết, biến đổi khí hậu đang là một thực tế không thể phủ nhận. Những thay đổi tiêu cực về khí hậu đã và đang gây ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng, như thiên tai ngày càng khắc nghiệt, mực nước biển dâng cao, và sự suy giảm đa dạng sinh học. Trong bối cảnh này, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền.

"Hội nghị được tổ chức không chỉ là dịp để trao đổi, thảo luận về những thách thức, giải pháp đối với vấn đề biến đổi khí hậu, mà còn là cơ hội để chúng ta cùng nhau thắp sáng ngọn lửa thức tỉnh, lan tỏa tinh thần trách nhiệm đối với môi trường sống xung quanh", ông Mai Đức Long nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã được nghe phổ biến một số vấn đề rất thiết thực về bảo vệ môi trường sống, một số kiến thức về phân loại rác thải tại nguồn, giảm thải rác thải nhựa nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khuyến khích việc tái sử dụng và tái chế. Bên cạnh đó, hội nghị đã cung cấp những kiến thức, phương pháp cụ thể để mỗi người dân có thể thực hiện việc phân loại rác một cách hiệu quả, những hành động đơn giản như không sử dụng sản phẩm nhựa một lần, tái sử dụng các vật dụng từ nhựa, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường sẽ góp phần to lớn vào việc giảm thiểu lượng rác thải nhựa.

Thượng tọa Thích Tục Minh tổng kết hội nghị
Thượng tọa Thích Tục Minh tổng kết hội nghị

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe báo cáo về những ảnh hưởng, hậu quả của biến đổi khí hậu, một số văn bản pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu và một số kết quả về công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2023, định hướng và giải pháp giai đoạn 2024 -2030 trên địa bàn thành phố do Ths Đỗ Thị Hương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường TP.Hải Phòng trình bày.

Hội nghị thành công giúp chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử có ý thức, trách nhiệm và biết cách bảo vệ môi trường sống; đồng thời, góp phần tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường cho tất cả mọi người xung quanh. giúp cho môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường động đất ở Mandalay, Myanmar ngày 30-3-2025 - Ảnh: THX/TTXVN

Thư thăm hỏi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến Giáo hội Tăng-già Phật giáo, Chính phủ và nhân dân Myanmar

GNO - Hôm nay, 31-3, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt GHPGVN có thư thăm hỏi và gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đến Giáo hội Tăng-già Phật giáo Myanmar, Chính phủ và nhân dân Myanmar về sự mất mát đau thương bởi trận động đất ngày 28-3.
Ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa

GNO - Chiều 30-3, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định (TP.Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa nhằm thúc đẩy thực hiện các đề án văn hóa trọng điểm, bao gồm: pháp phục, ngôn ngữ, nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo.
Một ngôi chùa bị đổ sập sau trận động đất Myanmar ngày 28-3 - Ảnh: Myanmar Now

Động đất ở Myanmar: Số nạn nhân vượt qua 5.400 người

GNO - Ngày 30-3, Báo Sky News của Anh dẫn thông tin từ các kênh Telegram thân chính quyền quân sự ở Myanmar cho biết, tới nay, số nạn nhân chết vì động đất được ghi nhận là 1.700 người, trong khi có tới 3.400 người khác bị thương và 300 người mất tích.

Thông tin hàng ngày