Cần Thơ: Trọng thể khánh thành và kiết giới Sima chùa Munirensây

(GNO-Cần Thơ): Chiều nay 30-3, tại TP. Cần Thơ, đã trọng thể diễn ra lễ khánh thành và kiết giới sima chùa Munirensây - Trụ sở của Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước TP. Cần Thơ sau gần một năm xây dựng.
awww (1).JPG

Cung nghinh HT. Thích Thiện Nhơn

awww (7).JPG
awww (5).JPG
awww (6).JPG

Chư tôn đức chứng minh và khách tham dự

awww (9).JPG
awww (3).JPG

HT. Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn giáo phẩm HĐTS, Ban Trị sự THPG TP. Cần Thơ và các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ đến chứng minh buổi lễ. Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cùng thành phố Cần Thơ đã đến dự và chúc mừng.

awww (8).JPG

HT. Đào Như phát biểu

awww (12).JPG

HT. Dưong Nhơn ban đạo từ

Phát biểu tại buổi lễ, HT. Đào Như - Trưởng ban Trị sự THPG TP. Cần Thơ, Trưởng ban Vân động xây dựng cho biết, việc xây dựng chánh điện chùa Munirensây nhằm thực hiện lời nhắn nhủ của các bậc Thầy tổ, giữ gìn văn hóa của đồng bào dân tộc và Phật giáo Nam tông Khmer tại trung tâm TP. Cần Thơ, làm nơi tham quan cho du khach trong và ngoài nước vì chùa Khmer là một loại hình kiến trúc văn hóa đặc sắc và riêng biệt của vùng Tây Nam bộ.

awww (10).JPG
awww (11).JPG

Tặng quà chúc mừng và cắt băng khánh thành

awww (13).JPG

Chùa Munirensây được thành lập vào năm 1948 do chư Tăng và đồng bào Phật tử tại Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long đóng góp xây dựng. Chùa đã trải qua 4 đời trụ trì và gần nhất là HT. Dhamma Suvannatthera Thạch Chương. Sinh tiền HT. Thạch Chương tiến hành tái thiết chánh điện nhưng trải qua thời gian đã xuống cấp. Đến tháng 5-2010, hội đủ duyên lành, Ban vân động xây dựng đã khởi công tái thiết ngôi chánh điện và công việc này hoàn thành vào 26-3-2011 với tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng.

awww (14).JPG
awww (15).JPG

Khóa lễ sau khánh thành tại chánh điện mới chùa Munirensây

awww (16).JPG

Tại buổi lễ, HT. Dương Nhơn đã thay TƯGH tán thán công đức của Ban vân động xây dựng trong việc nỗ lực thực hiện công trình đúng tiến độ phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer trong khu vực.

awww (2).JPG

Chánh điện mới chùa Munirensây giữa trời xanh

awww (4).JPG

Dịp này, nhiều lẵng hoa, phần quà của chư tôn đức và khách mời đã gởi đến chúc mừng lễ khánh thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày