Cao Bằng: Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ

GNO - Buổi lễ diễn ra hôm qua, 18-4, tại chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), nhằm cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
1 causieu 1.jpg
Khai lễ - niệm Phật cầu gia bị

Đại lễ cầu siêu lần này do Trung ương GHPGVN phối hợp với BTS PG tỉnh Cao Bằng tổ chức - diễn ra nhân các sự kiện lớn của đất nước - được sự đồng hành tài trợ của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.
HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN rỉnh Cao Bằng; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên, trụ trì chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc cùng chư tôn đức HĐTS GHPGVN, BTS các tỉnh thành phía Bắc tham dự, chứng minh. Dự buổi lễ có ông Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; ông Bùi Thanh Hà, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Lãnh đạo tỉnh có ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành; UBND, HĐND, UBMTTQVN tỉnh Cao Bằng và hơn 5.000 đồng bào Phật tử, cựu chiến binh các thời kỳ kháng chiến từ nhiều địa phương trong cả nước.
1 causieu 2.jpg

1 causieu 11.jpg
Quan khách, chính quyền tham dự

HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Cao Bằng phát biểu khai mạc, ôn lại truyền thống đấu tranh giữ nước hào hùng của nhân dân ta. Hòa thượng cho biết, thông qua Đại lễ, các Tăng Ni, Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho anh linh các chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc luôn được an nhàn trong cõi Tịnh. Bài phát biểu có đoạn: "Các anh hùng liệt sĩ hãy an nghỉ, hình hài các anh sẽ hòa quyện với non sông, sẽ sống mãi trong lòng dân tộc, trong trang sử rạng ngời của đất nước Việt Nam".Ông Hoàng Xuân Ánh phát biểu - nhận định - Đại lễ cầu siêu hôm nay đã được chuẩn bị chu đáo, thu hút đông đảo Phật tử và đồng bào cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương tham gia. Ông Ánh thay mặt lãnh đạo tỉnh hoan nghênh, ghi nhận tấm lòng sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ của GHPGVN, BTS PG tỉnh Cao Bằng, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc.
1 causieu 4.jpg
HT.Thích Gia Quang phát biểu

1 causieu 5.jpg
TT.Thích Đức Thiện tác bạch

1 causieu 6.jpg
Ông Hoàng Xuân Ánh phát biểu

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ, bày tỏ tin tưởng rằng, mọi người sẽ mãi mãi nhớ ơn và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, nhân dân các dân tộc hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc qua các từng thời kỳ kháng chiến; biết ơn và nhớ ơn các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lãnh đạo cách mạng, cựu chiến binh đã có nhiều đóng góp trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, Hòa thượng thay mặt T.Ư GHPGVN cảm ơn các cơ quan chức năng T.Ư, tỉnh Cao Bằng, các ngành có liên quan đã hỗ trợ cho T.Ư GHPGVN và BTC tổ chức Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu đặc biệt này.

1 causieu 7.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

1 causieu 8.jpg

1 causieu 9.jpg
Trao quà và kinh phí xây trường tới địa phương

1 causieu 12.jpg
Khóa trì tụng kinh cầu siêu

Dịp này, GHPGVN và Công ty Thông tin di động Mobifone trao 2.500 suất quà cho huyện Trùng Khánh; GHPGVN và Ngân hàng Quốc dân NCB trao tặng xã Lê Lợi, huyện Thạch An một trường mẫu giáo trị giá 2,5 tỷ đồng - được khởi công xây dựng trong chiều qua, 18-4. * Hưởng ứng chương trình Chống biến đổi khí hậu, GHPGVN tỉnh Điện Biên kết hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Thế giới thêm xanh, các nhà hảo tâm phát động phong trào thế giới trồng cây để đem lại màu xanh cho trái đất, góp phần bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, giảm thiểu thiên tai lũ lụt, hạn hán. Lần này 1.000 cây hoa lan và cây xanh sẽ được trồng tại các chùa, di tích lịch sử tại tỉnh Cao Bằng.
1 causieu 10.jpg

1 causieu 13.jpg
Trồng cây gieo màu xanh - một việc lành bảo hộ mẹ Trái đất

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày