Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa (Q.11) vệ sinh đường phố chiều cuối năm Quý Mão

Hòa thượng Thích Duy Trấn lì xì, chúc lành đến anh em lao công - Ảnh: H.Y/ BGN
Hòa thượng Thích Duy Trấn lì xì, chúc lành đến anh em lao công - Ảnh: H.Y/ BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - 14 giờ 30 chiều 30 tháng Chạp (9-2), dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Duy Trấn, Câu lạc bộ Hành Trình Xanh thuộc chùa Liên Hoa đã xuống đường vệ sinh các ngõ hẻm tại P.8, Q.11, trước thời khắc giao thừa, đón năm mới. 
Nhiều anh chị em thành viên đội công nhân vệ sinh công ích vui mừng khi được Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa hỗ trợ vệ sinh đường phố trong buổi chiều cuối năm Quý Mão
Nhiều anh chị em thành viên đội công nhân vệ sinh công ích vui mừng khi được Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa hỗ trợ vệ sinh đường phố trong buổi chiều cuối năm Quý Mão

Đã thành thông lệ, vào ngày 30 tháng Chạp, thành viên Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa dành trọn buổi chiều cuối năm để vệ sinh đường phố. Các con đường và ngõ hẻm quanh chùa được vệ sinh trước tiên và kéo dài đến Nhà Thiếu nhi Q.11, Công viên Q.11, Đài Liệt sĩ Q.11.

Năm nay, Hòa thượng Thích Duy Trấn xin được sự hỗ trợ 2 xe nước để rửa sạch bụi ở một số nơi đoàn vệ sinh.

Hòa thượng Thích Duy Trấn cho biết: "Biết mình quét rác và muốn những nơi công cộng tại P.8, Q.11 được sạch đẹp nên khi xin xe nước, đơn vị hỗ trợ đã đồng ý ngay. Năm nay vừa quét được đường sạch rác, vừa tẩy sạch bụi bám dưới nền xi-măng nên không gian thêm sạch sẽ, thoáng mát".

Rác được thu dọn sạch sẽ ở các địa điểm Câu lạc bộ vệ sinh

Rác được thu dọn sạch sẽ ở các địa điểm Câu lạc bộ vệ sinh

Dịp này, Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa cũng tổng kết trong một năm vệ sinh đường phố.

Theo đó, năm 2023 có 52 tuần lễ, một tuần có hai buổi (thứ Bảy và Chủ nhật), Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa làm việc. Vào các ngày lễ, Tết, 60 thành viên của Câu lạc bộ cũng tăng cường thêm các buổi vệ sinh đường phố.

Tổng số rác thu gom được trong năm 2023 là 28 tấn, trong đó ve chai hơn 1 tấn. Câu lạc bộ Hành Trình Xanh đã bán ve chai, thu được số tiền 63 triệu đồng, đã cấp học bổng cho con em thành viên Câu lạc bộ.

Sau khi vệ sinh sạch rác, Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa quét sạch cát, bụi trên nền gạch

Sau khi vệ sinh sạch rác, Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa quét sạch cát, bụi trên nền gạch

Hòa thượng Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa kỳ vọng, trong năm 2024, Câu lạc bộ sẽ tăng thêm thành viên, phát triển thêm nhiều thành viên nhiệt tình, nhiệt huyết để nhân rộng chương trình giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo Hòa thượng, năm 2024, ngoài việc tiếp tục quan tâm con em các thành viên được cấp học bồng để được học tập tốt, Câu lạc bộ quan tâm nhiều hơn đến các thành viên lớn tuổi, sẽ được tặng bảo hiểm y tế.

Lộc may mắn Hòa thượng trao tặng đến anh em công nhân vệ sinh công ích

Lộc may mắn Hòa thượng trao tặng đến anh em công nhân vệ sinh công ích

Nhân vệ sinh đường phố vào ngày cuối năm, Hòa thượng Thích Duy Trấn đã lì xì, cùng lời chúc tốt lành đến công nhân vệ sinh công ích hữu duyên.

Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi chiều Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa vệ sinh đường phố, ngày 30 tháng Chạp:

Rác được thu dọn tại Nhà Thiếu nhi Q.11

Rác được thu dọn tại Nhà Thiếu nhi Q.11

Rác được quét thành đóng và thành viên Câu lạc bộ thu gom, tập kết đến nơi xe rác công cộng xử lý

Rác được quét thành đóng và thành viên Câu lạc bộ thu gom, tập kết đến nơi xe rác công cộng xử lý

Buổi vệ sinh bắt đầu lúc 14 giờ 30 và kết thúc lúc 17 giờ

Buổi vệ sinh bắt đầu lúc 14 giờ 30 và kết thúc lúc 17 giờ

Lần lượt từng xe rác được thu dọn

Lần lượt từng xe rác được thu dọn

Tất cả các nơi Câu lạc bộ vệ sinh đều trở nên sạch sẽ

Tất cả các nơi Câu lạc bộ vệ sinh đều trở nên sạch sẽ

Chùa Liên Hoa phục vụ nước cho anh chị em công nhân vệ sinh công ích

Chùa Liên Hoa phục vụ nước cho anh chị em công nhân vệ sinh công ích

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày