Cháu bé bị ung thư xương

Cháu Nguyễn Đặng Phước Thịnh (ảnh dưới ), sinh năm 2002 cư ngụ tại ấp Dinh, xã Mõ Công, huyện Tân Biên (Tây Ninh) hiện phải chịu đựng những cơn đau đớn xé lòng bởi căn bệnh ung thư xương. Chị Minh Nguyệt, mẹ cháu Thịnh cho biết, từ lúc 7 tháng tuổi cháu đã thường xuyên bị những cơn động kinh làm co giật. Đến tháng 4-2009 gia đình cho cháu nhập viện tại Bệnh viện Ung Bướu và tại đây bác sĩ phát hiện cháu bị căn bệnh hiểm nghèo. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, cháu phải chịu đau đớn tháo đi chân phải.

longtubi.jpg

Gia đình chị Nguyệt lâm vào cảnh khốn cùng vì đã dốc hết tiền bạc và gia sản vào tập trung điều trị cho con, đến nay thì đã khánh kiệt. Chị Nguyệt mong được sự giúp đỡ của chư tôn đức Tăng Ni, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, bạn đọc Báo Giác Ngộ giúp cho cháu Thịnh có cơ hội tiếp tục được chữa trị.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 303 120

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày