Chen chân dự lễ nhập tượng Thánh Gióng

Tối 26-9, hàng nghìn người dân và Phật tử đổ về đỉnh núi Đá Chồng, Khu di tích Đền Sóc (Sóc Sơn, Hà Nội) để dự lễ hô thần nhập tượng Đức Thánh Gióng.

Chen chân dự lễ nhập tượng Thánh Gióng ảnh 1
Ngay từ rất sớm, hàng nghin người dân và Phật tử đã trải qua đoạn đường dài lên đỉnh núi đá Chồng chứng kiến lễ khai quang yên vị Đức Thánh Gióng.
Chen chân dự lễ nhập tượng Thánh Gióng ảnh 2

Các nhà sư tụng kinh cầu quốc thái dân an, hô thần nhập tượng

Chen chân dự lễ nhập tượng Thánh Gióng ảnh 3
Tượng được đúc bằng đồng nguyên chất theo phương pháp thủ công, tổng trọng lượng 85 tấn, chia làm 5 thớt đúc. UBND TP.Hà Nội quyết định chuyển giao cho Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư dự án xây tượng đài Thánh Gióng theo phương thức xã hội hóa. Dự án có mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng.
Chen chân dự lễ nhập tượng Thánh Gióng ảnh 4

Bà con Phật tử đến thắp hương thành kính trước tượng Đức Thánh Gióng

Chen chân dự lễ nhập tượng Thánh Gióng ảnh 5

Một Phật tử ở Quảng Ninh đã đi bộ gần 4km từ chân núi lên đỉnh núi Đá Chồng dự lễ

Chen chân dự lễ nhập tượng Thánh Gióng ảnh 6
Ngựa sắt hí lửa, Đức Thánh thăng thiên, tay nắm đốt tre, tay chỉ thẳng tiến. Tượng Đức Thánh là công trình văn hóa tâm linh kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày