Chính phủ đồng ý nghỉ Tết Đinh Mùi 7 ngày

Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 2-10, Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã có ý kiến chỉ đạo về phương án nghỉ lễ, Tết năm 2026-2027 do Bộ Nội vụ trình.

Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày liên tục, từ 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ (4-2-2027) đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi (10-2-2027). Công chức, viên chức đi làm trở lại vào mùng 6 Tết (11-2-2027).

Với khu vực doanh nghiệp, lịch nghỉ do người sử dụng lao động quyết định tùy vào tình hình thực tiễn, đảm bảo số ngày nghỉ chính thức không thấp hơn luật định và tạo thuận lợi cho người lao động.

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2027 sẽ gồm 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2-9-2027 đến hết Chủ nhật ngày 5-9-2027 (gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Văn phòng Chính phủ cũng thông báo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11; không hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ thành 4 ngày.

Đây là năm đầu tiên thực hiện kỳ nghỉ này.

Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương, gồm 1 ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Nguyên đán, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày 30-4, 1 ngày Quốc tế Lao động 1-5, 2 ngày Quốc khánh và 1 ngày Văn hóa Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Có 3 sự thay đổi Trưởng ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã được GHPGVN chuẩn y

GNO - Cho đến nay, sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, dù muộn hơn so với kế hoạch của Trung ương GHPGVN, tất cả 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức hoàn tất Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 với định hướng sáp nhập các ban chuyên môn theo định hướng tinh gọn của Giáo hội.

Thông tin hàng ngày