Chính phủ, UBTƯ MTTQVN viếng tang Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

GNO - Đúng 11g15 sáng 29-3, phái đoàn Chính phủ nước CHXHCNVN, UBTƯ MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ đã về chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) thành kính, trang nghiêm dâng hương tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh.

nha nuoc vieng - vu giang (3).jpg

Vòng hoa của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo đó, phái đoàn Chính phủ do ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN dẫn đầu. Phái đoàn UBTƯ MTTQVN do ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN dẫn đầu. Phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn.

Lần lượt, theo thứ tự các phái đoàn Chính phủ nước CHXHCNVN, UBTƯ MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ đã đối trước Giác linh đài cố Đại lão Hòa thượng kính cẩn thắp hương, cầu nguyện, nhiễu kim quan.

“Vô cùng thương tiếc trưởng lão Hòa thượng” - các phái đoàn, thành viên phái đoàn đến viếng tang Đại lão Hòa thượng gửi lời chia buồn sâu sắc đến Ban Tổ chức tang lễ, môn đồ pháp quyến và Phật tử.

Trong sổ tang, ông Nguyễn Xuân Phúc ghi: “Cuộc đời HT.Thích Trí Tịnh là tấm gương sáng cho hàng Tăng Ni nhiều thế hệ… Đóng góp xứng đáng của ngài đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận với nhiều danh hiệu cao quý, sự ra đi của ngài là tổn thất to lớn cho Giáo hội, cho đất nước”.

“Thay mặt Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Đại lão Hòa thượng. Mong gia đình, pháp môn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận ở chúng tôi những tình cảm và lời chia buồn sâu sắc nhất”, ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng kính bút.

nha nuoc vieng - vu giang (6).jpg
nha nuoc vieng - vu giang (7).jpg
nha nuoc vieng - vu giang (9).jpg

Thành kính niêm hương tưởng niệm

nha nuoc vieng - vu giang (14).jpg

Ông Nguyễn Xuân Phúc thắp nhang

nha nuoc vieng - vu giang (11).jpg

Ông Vũ Trọng Kim

nha nuoc vieng - vu giang (16).jpg

Và ông Phạm Dũng lần lượt thắp nhang tưởng niệm

nha nuoc vieng - vu giang (17).jpg

Giây phút mặc niệm trước Giác linh đài cố Đại lão Hòa thượng

nha nuoc vieng - vu giang (19).jpg

Nhiễu quanh kim quan

nha nuoc vieng - vu giang (25).jpg

Ông Nguyễn Xuân Phúc ghi vào sổ tang

nha nuoc vieng - vu giang (26).jpg

Phó Thủ tướng chia sẻ sự mất mát đối với GHPGVN

nha nuoc vieng - vu giang (28).jpg
nha nuoc vieng - vu giang (29).jpg

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chắp tay chào chư tôn đức và Phật tử sau khi viếng tang

nha nuoc vieng - vu giang (32).jpg

Ông Vũ Trọng Kim ghi vào sổ tang

nha nuoc vieng - vu giang (40).jpg

Ông Phạm Dũng ghi sổ tang

nha nuoc vieng - vu giang (44).jpg

Và chia sẻ với chư tôn đức lãnh đạo về sự mất mát của GHPGVN

Hạnh Ý - Vũ Giang

__________________

* Tin, bài liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày