Chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Củ Chi lần thứ X nhiệm kỳ 2021-2026

Thượng tọa Thích An Thường, Tân Trưởng ban Trị sự huyện Củ Chi cùng các thành viên nhiệm kỳ X phát nguyện nhận nhiệm vụ.
Thượng tọa Thích An Thường, Tân Trưởng ban Trị sự huyện Củ Chi cùng các thành viên nhiệm kỳ X phát nguyện nhận nhiệm vụ.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 21-1, Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Củ Chi lần thứ X nhiệm kỳ (2021-2026 đã trọng thể diễn ra tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Củ Chi (Tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, TP.HCM). 260 đại biểu tham dự.

Đại hội điểm đầu tiên của Phật giáo TP.HCM được sự quan tâm, tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố và các quận huyện.

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và chính quyền tham dự

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và chính quyền tham dự

Về phía khách mời chính quyền có các ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo TP.HCM; Vũ Mạnh Hải, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP; ông Nguyễn Quyết Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Củ Chi, cùng đại diện các cấp chính quyền, tôn giáo bạn.

Phát biểu khai mạc đại hội, Hòa Thượng Thích Huệ Nghi, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, sự đoàn kết hòa hợp của chư tôn đức thành viên Ban Trị sự, Tăng Ni các tự viện trong địa bàn huyện, cũng như sự quan tâm giúp đỡ tận tình của quý cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền ban ngành, đoàn thể huyện nhà, Ban Trị sự huyện Củ Chi nhiệm kỳ IX đã đạt được những thành quả khả quan góp phần làm lợi đời, ích đạo. Bên cạnh những thành quả vừa nêu vẫn còn nhiều khuyết điểm cần khắc phục.

Hòa thượng Thích Huệ Nghị phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Nghị phát biểu khai mạc

Tại đại hội, Thượng tọa Thích An Thường, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ IX (2016-2021). Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, tại lễ tổng kết các công tác Phật sự hàng năm của Ban Trị sự GHPGVN huyện được tổ chức cố định vào ngày 1-12 âm lịch, Giáo hội Thành phố đã ghi nhận và tặng Bằng Tuyên dương công đức đến các tập thể và cá nhân xuất sắc của Phật giáo huyện nhà.

Toàn huyện có 480 Tăng Ni, với 173 cơ sở thờ tự. Trong 5 năm qua, Ban Trị sự đã ký đề nghị cho 52 Phật tử thuần thành được xuất gia tu học, đồng thời cũng giới thiệu cho 57 vị xuất gia trong huyện thọ giới tại các Đại giới đàn Trí Tịnh, Huệ Hưng do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức. Ban Trị sự đã đề xuất với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cho chùa Minh Hải, chùa Cây Da, tịnh xá Ngọc Mỹ, được gia nhập Giáo hội và dựng bảng hiệu.

Thượng tọa Thích An Thường báo cáo tại đại hội

Thượng tọa Thích An Thường báo cáo tại đại hội

Ban Trị sự đã ký chuyển về Ban Trị sự Thành phố và Trung ương xin duyệt cấp thêm 21 giấy Chứng nhận Tăng Ni cho 21 tu sĩ trong địa bàn huyện.

Ban Trị sự đã thỉnh chư tôn đức dạy giáo lý, thiền môn cho hành giả an cư tu học tại các trường hạ của huyện, cũng như Phật tử tu học tại các đạo tràng tại các chùa trong huyện.

Trong địa bàn huyện nhiệm kỳ qua có 78 Tăng Ni xin theo học các lớp tại các trường Phật học ở trong và ngoài thành phố.

Theo truyền thống của các nhiệm kỳ trước nhiệm kỳ qua Ban Trị sự cũng đã tổ chức và tham dự lễ tưởng niệm chư tôn giáo phẩm có công với đạo và dân tộc viên tịch. Viếng và đặt tràng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vì nước hi sinh trong hai cuộc kháng chiến tại đền Bến Dược, nghĩa trang liệt sĩ An Nhơn Tây và nơi tưởng niệm đồng bào tử nạn xã Tân Thông Hội.

Đặc biệt Phật sự nổi bật nhất trong nhiệm kỳ là công tác từ thiện xã hội, với tổng giá trị hơn 87 tỷ đồng.

Tặng Bằng tuyên dương công đến đến Hòa thượng Thích Huệ Nghi

Tặng Bằng tuyên dương công đến đến Hòa thượng Thích Huệ Nghi

Về chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2021 - 2026), Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự huyện trình bày cho biết sẽ kiện toàn bộ máy tổ chức Ban Trị sự, chuẩn y nhân sự các ban chuyên ngành trực thuộc. Ban Trị sự sẽ tổ chức thực hiện các chương trình ích đạo, lợi đời theo chủ trương, phương hướng hoạt động của Giáo hội và chính quyền về mọi mặt.

Bên cạnh đó, sẽ có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng chức danh của Ban Trị sự theo đúng quy chế hoạt động đã có trước đây.

Ban Trị sự đặc biệt quan tâm nắm bắt tình hình sinh hoạt của Tăng Ni, tự viện tại địa phương để có hướng tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, kịp thời đúc kết báo cáo Ban Trị sự Thành phố và chính quyền, ban ngành, đoàn thể huyện Củ Chi xin giúp đỡ.

Ban Trị sự nhiệm kỳ 2017-2021 tuyên bố mãn nhiệm

Ban Trị sự nhiệm kỳ 2017-2021 tuyên bố mãn nhiệm

Nhân dịp này, 69 tập thể và 1 cá nhân thuộc Ban Trị sự đã được trao tặng Bằng công đức và Tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; 1 tập thể và 18 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM; 1 tập thể và 42 cá nhân nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi; 1 tập thể và 84 cá nhân nhận giấy khen của Ủy ban MTTQVN huyện nhà.

Thượng tọa Thích Quảng Tánh, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đại diện chư tôn đức Ban Trị sự nhiệm kỳ IX (2016 - 2021) tuyên bố mãn nhiệm. Thượng tọa Thích An Thường thay mặt Tiểu ban nhân sự giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi nhiệm kỳ X (2021 - 2026).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chứng minh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chứng minh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu và thông qua danh sách nhân sự được suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi nhiệm kỳ X (2021 - 2026) gồm 36 thành viên do Thượng tọa Thích An Thường làm Trưởng Ban Trị sự.

Ban đạo từ chứng minh tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chúc mừng Ban Trị sự huyện Củ Chi nhiệm kỳ IX đã hoàn xuất sắc trách nhiệm, làm tròn sứ mạng của mình, được Giáo hội, chính quyền tặng nhiều bằng tuyên dương công đức, công đức, bằng khen ghi nhận.

Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi vừa được suy cử tại đại hội gồm 36 thành viên

Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi vừa được suy cử tại đại hội gồm 36 thành viên

Trưởng lão Hòa thượng chúc mừng tân Ban Trị sự nhiệm kỳ X đã được giao phó trách nhiệm điều hành Phật sự trong nhiệm kỳ. “Chư tôn đức được may mắn hành đạo ở nơi đây, cũng nên đem hết tâm lực, nguyện lực của mình để xây dựng huyện nhà tốt đẹp, xứng đáng danh nghĩa ‘đất thép thành đồng’”, Hòa thượng tin tưởng.

Trưởng lão Hòa thượng cũng gợi ý, trong nhiệm kỳ IX, Phật giáo huyện đã làm tốt công tác từ thiện xã hội vì thế trong nhiệm kỳ này, trước Tết Nguyên đán, chư tôn đức nên cùng chính quyền mặt trận lo Tết cho bà con nghèo để mọi người cùng vui đón xuân.

Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 36 thành viên. Thượng Tọa Thích An Thường được đại hội suy cử làm Trưởng ban Trị sự; Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Thích Thiện Tâm, Phó ban Trị sự; Ni sư Thích nữ Lệ Tấn, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới; Đại đức Thích Phước Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi phát biểu tại đại hội cũng đã ghi nhận, biểu dương những hoạt động của Phật giáo huyện trong nhiệm kỳ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hưởng ứng các hoạt động do chính quyền phát động. Bà cũng bày tỏ tin tưởng tân Ban Trị sự nhiệm kỳ X với đội ngũ chư tôn đức trẻ năng động sẽ phát huy được trí tuệ của người con Phật, để đưa Phật giáo huyện ngày càng phát triển.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ X (2022 - 2027); Thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Củ Chi nhiệm kỳ X. Đại hội kết thúc trưa cùng ngày với diễn văn cảm tạ của Ban Tổ chức do Đại đức Thích Thiện Tâm, Phó Ban Trị sự đọc.

Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Củ Chi là đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 điểm cấp quận, huyện và thành phố trực thuộc đầu tiên tại TP.HCM

Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Củ Chi là đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 điểm cấp quận, huyện và thành phố trực thuộc đầu tiên tại TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày