Chư Ni bắt đầu khóa cấm túc tại tổ đình Từ Nghiêm

GNO - Sáng nay, 22-7 (20-6-Kỷ Hợi), chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM kết hợp Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức khóa cấm túc tập trung tại Văn phòng Phân ban Ni giới T.Ư - tổ đình Từ Nghiêm (415-417 đường Bà Hạt, quận 10, TP.HCM).

ANHNgio (2).JPG

Chư Ni khóa cấm túc tập trung đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện tổ đình Từ Nghiêm

Quang lâm, chứng minh tham dự lễ có sự hiện diện của NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Thiền chủ khóa cấm túc; NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới TP, cùng chư tôn đức Ni Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, Thường trực Phân ban Ni giới Phật giáo TP.

Bắt đầu khóa cấm túc tập trung trong mùa An cư kiết hạ PL.2563, chư Ni đã thành kính thực hiện nghi thức dâng hương tổ đường, niêm hương, đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện tổ đình Từ Nghiêm.

Chư Ni trưởng, Ni sư cùng thực hiện khóa lễ tụng chú Đại bi và các thời khóa tu tập cùng với chư hành giả Ni đang An cư kiết hạ tại tổ đình Từ Nghiêm.

Mời xem bản tin truyền hình trực tuyến
ANHNgio (8).JPG

Chư Ni thực hiện khóa lễ tụng niệm

ANHNgio (3).JPG
Thực hành các nghi thức thiền môn trong mùa An cư kiết hạ

Tại buổi lễ, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện phát biểu ghi nhận các nỗ lực của chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM đã dành thời gian cùng nhau vân tập về trú xứ - tổ đình Từ Nghiêm, ngôi tự viện gắn liền với truyền thống phát triển của Ni giới, cùng nhau tu tập, trau dồi giới đức, góp phần trang nghiêm Giáo hội. Ni trưởng tin tưởng, chư Ni tham gia khóa cấm túc tập trung 10 ngày tại tổ đình Từ Nghiêm luôn tinh tấn, hòa hợp và thanh tịnh đạo tràng.

ANHNgio (7).JPG

Trang nghiêm đạo tràng khóa cấm túc 10 ngày tại tổ đình Từ Nghiêm

ANHNgio (6).JPG
Dù tuổi cao NT.TN Tịnh Nguyện vẫn tham gia khóa tu cùng Ni chúng
Chư Ni trẻ đang an cư sẽ nương giới đức của chư tôn giáo phẩm Ni tinh tấn tu tập

Sau các thời khóa tụng niệm theo quy củ tòng lâm, chư Ni tham gia khóa cấm túc tập trung có buổi họp chúng đầu tiên, thảo luận các nội dung trong khóa cấm túc.

Theo NT.Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP, khóa cấm túc 10 ngày của chư Ni có 65 hành giả, gồm cả chư hành giả đang an cư tại tổ đình Từ Nghiêm.

ANHNgio (12).JPG

Sau khóa lễ, chư Ni có buổi họp thảo luận các nội dung trong khóa cấm túc

ANHNgio (14).JPG
NT.TN Như Thảo triển khai các chương trình thảo luận đến chư Ni

NT.Thích nữ Như Xuân, Trưởng ban Tổ chức cho biết, theo tinh thần chỉ đạo chung của chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, chư Ni Thường trực Phân ban Ni giới Phật giáo TP kết hợp Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức khóa cấm túc 10 ngày tương tự như khóa cấm túc của chư Tăng nhằm cùng nhau tu tập, hành trì giáo pháp của Đức Phật, trau dồi Giới - Định - Tuệ.

Khóa cấm túc 10 ngày của lãnh đạo Ni cũng dành thời gian để thảo luận những vấn đề liên quan đến Ni giới, chia sẻ những kinh nghiêm trong tu tập, hành đạo, hoạt động Phật sự; thảo luận, triển khai, phát triển các hoạt động Phật sự trong thời gian tới.

ANHNgio (13).JPG

NT.TN Như Xuân cho biết, khóa cấm túc của chư Ni cũng có thời khóa tương tự như chư Tăng

ANHNgio (15).JPG
Các vấn đề liên quan đến sinh hoạt tu tập, hoạt động Phật sự của Ni giới sẽ được thảo luận tại khóa cấm túc

Theo NT.Thích nữ Như Xuân, trong suốt khóa tu, Ban Chức sự khóa cấm túc sẽ cử chư Ni tham gia vào các buổi thảo luận các chuyên đề của chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự để về phổ biến, triển khai đến chư Ni trong khóa cấm túc tại tổ đình Từ Nghiêm. Từ đó, chư Ni sẽ có sự nắm bắt và thực hiện các chủ trương của Giáo hội, hoạt động Phật sự của Ni giới sẽ có sự đồng bộ, thống nhất cao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày