Chư Tăng Ni các trường hạ ở Q.10, Q.4 và Q.12 tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Nhị vị Hòa thượng đối thú An cư kiết hạ tại trường hạ tổ đình Ấn Quang, Q.10
Nhị vị Hòa thượng đối thú An cư kiết hạ tại trường hạ tổ đình Ấn Quang, Q.10
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-4-Quý Mão (3-6-2023), chư Tăng, Ni các trường hạ trên địa bàn ở quận 10, 4, và 12 đã tập trung làm lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Nhị vị Hòa thượng đối thú An cư kiết hạ

Nhị vị Hòa thượng đối thú An cư kiết hạ

Sáng 16-4-Quý Mão, Ban Trị sự GHPGVN Q.10 đã tổ chức tác pháp An cư kiết hạ cho chư Tăng tại chùa Ấn Quang (Q.10, TP.HCM).

Lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của chư Tăng trên địa bàn quận dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; sự tham dự của 92 chư Tăng trong quận.

Theo đó, Phật giáo Q.10 duy trì khóa an cư tại chỗ, trong 3 tháng an cư, chư tôn đức sẽ Bố-tát luân phiên tại các chùa trên địa bàn quận.

Trượng hạ tổ đình Ấn Quang với gần 100 vị an cư tại chỗ

Trượng hạ tổ đình Ấn Quang với gần 100 vị an cư tại chỗ

Chư Tăng tác pháp thọ an cư

Chư Tăng tác pháp thọ an cư

Tin, ảnh: Ngộ Trí Thuận

* Cùng ngày, 16-4-Quý Mão, chư Ni trường hạ tập trung tổ đình Từ Nghiêm (415-417, đường Bà Hạt, P.4, Q.10, TP.HCM) trang nghiêm tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Trường hạ tổ đình Từ Nghiêm tập trung có gần 100 hành giả An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Trường hạ tổ đình Từ Nghiêm tập trung có gần 100 hành giả An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Theo đó, theo truyền thống hàng năm, Ban Quản trị tổ đình tổ chức An cư kiết hạ tập trung cho chư Ni. Trường hạ tổ đình Từ Nghiêm cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư làm Tuyên Luật sư; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM, Trưởng ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm làm Thiền chủ; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Thông làm Hóa chủ trường hạ.

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện có lời huấn từ khuyến tấn chư Ni tinh tấn trong ba tháng hạ

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện có lời huấn từ khuyến tấn chư Ni tinh tấn trong ba tháng hạ

Dịp này, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện có lời huấn từ khuyến tấn chư Ni tinh tấn trong ba tháng hạ nhằm trau dồi tam vô lậu học, nghiêm trì giới luật, trưởng dưỡng đạo lực, trang nghiêm tự thân nhằm thanh tịnh Tăng đoàn.

Trường hạ tập trung tổ đình Từ Nghiêm với gần 100 hành giả, trong đó có 35 vị hành giả nội thiền và 60 vị hành giả ngoại thiền.

Chư Ni tác pháp an cư tại trường hạ tổ đình Từ Nghiêm

Chư Ni tác pháp an cư tại trường hạ tổ đình Từ Nghiêm

Chư Ni tác pháp an cư

Chư Ni tác pháp an cư

Chư hành giả đảnh lễ Tam bảo - Ảnh: Thánh Tâm

Chư hành giả đảnh lễ Tam bảo - Ảnh: Thánh Tâm

Ph.V

* Sáng nay, 3-6, Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã tổ chức lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 theo truyền thống, tại chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận.

Chư tôn đức chứng minh trường hạ Q.4

Chư tôn đức chứng minh trường hạ Q.4

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.4, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức trong Ban Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Q.4 và Tăng Ni, Phật tử.

Với tham dự của ông Nguyễn Tấn Lễ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.4; bà Huỳnh Thị Thảo Vi, Phó trưởng Phòng Nội vụ Q.4 và đại diện các phòng, ban sở tại.

Đại diện hành giả phát nguyện an cư

Đại diện hành giả phát nguyện an cư

Phát biểu khai giảng khóa An cư kiết hạ, Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.4 cho biết: "Khai mở khóa an cũng có nghĩa là để chư tôn đức Tăng Ni và các thế hệ kế thừa vân tập về trú xứ, cùng tiến tu đạo nghiệp, vun bồi giới đức làm hành trang, tư lương trên bước đường tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn và duy trì mạng mạch Phật pháp mãi mãi về sau", Thượng tọa Trưởng ban Tổ chức An cư kiết hạ cho biết.

Thượng tọa Thích Minh Bảo phát biểu

Thượng tọa Thích Minh Bảo phát biểu

Ban Tổ chức đã cung tuyên danh sách Ban Chức sự, Ban Giảng huấn điều hành và quản lý các trường hạ trong suốt 3 tháng an cư. Năm nay, trên toàn quận có 4 điểm an cư gồm 2 điểm an cư tập trung là chùa Long Bửu, chùa Bồ Đề và 2 điểm an cư tại chỗ là chùa Giác Nguyên và chùa Kim Liên. Số lượng hành giả an cư khoảng 400 vị.

Hòa thượng Thích Thiện Đức ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Đức ban đạo từ

Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM đã tán thán công đức, hạnh nguyện tốt đẹp của Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã phát huy truyền thống, tiếp nối công hạnh của Thầy, Tổ khai mở khóa An cư kiết hạ cho Tăng Ni trở về hạ trường, chuyên tâm tu học.

Hòa thượng nhấn mạnh: "Ban Trị sự Phật giáo Q.4 đã gieo trồng công đức vô lượng, gieo hạt giống bồ-đề cho Tăng Ni, cho Phật giáo Q.4. Ban Trị sự Phật giáo Q.4 đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ và làm tốt công tác Phật sự theo sự chỉ đạo chung của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Tôi tin rằng sau ba tháng cấm túc an cư, chư hành giả sẽ đạt được nhiều thành tựu".

Hạnh Ý

* Tại trường hạ chùa Quảng Đức dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Anh, Hòa thượng Thích Trí Tâm - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.12; Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.12; chư tôn đức Ban Trị sự, chư Tăng Phật giáo quận 12, cùng trên 140 hành giả đã trang nghiêm tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Nhị vị Hòa thượng đối thú tác pháp an cư của hàng Thượng tọa - Ảnh:Trung Thiện

Nhị vị Hòa thượng đối thú tác pháp an cư của hàng Thượng tọa - Ảnh:Trung Thiện

Tại chánh điện, sau khi niêm hương bạch Phật, chư tôn đức thực hiện nghi thức tác pháp an cư. Chư tôn đức chứng minh đối thú tác pháp an cư hàng Thượng tọa; sau đó chư Tăng tuần tự tác pháp an cư, bắt đầu khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Đại chúng tác pháp an cư

Đại chúng tác pháp an cư

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của hành giả Q.12 đã phát biểu sách tấn đến chư hành giả an cư tập trung tại trường hạ Quảng Đức, ba tháng An cư kiết hạ là cơ hội quý báu để hành giả thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, củng cố tinh thần hòa hợp thanh tịnh của Tăng-già, nhằm trưởng dưỡng đạo lực, trang nghiêm tự thân, an lạc trong đời sống.

Thượng tọa Thích Trí Thường phát biểu sách tấn đến hành giả tại trường hạ chùa Quảng Đức

Thượng tọa Thích Trí Thường phát biểu sách tấn đến hành giả tại trường hạ chùa Quảng Đức

* Cũng trong sáng 16-4-Quý Mão,tại trường hạ chùa Vĩnh Phước diễn ra lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567. Buổi lễ có sự chứng minh Ni trưởng Thích nữ Như Đức, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, trụ trì thiền viện Viên Chiếu (Đồng Nai); Ni trưởng Thích nữ Từ Nhàn, Chứng minh Phân ban đặc trách Ni giới Phật giáo Q.12; Ni trưởng Thích nữ Như Nghiêm, trụ trì chùa Trúc Lâm (quận 12); cùng 80 hành giả.

Trang nghiêm khóa lễ tại chùa Vĩnh Phước

Trang nghiêm khóa lễ tại chùa Vĩnh Phước

Theo đó, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.12 năm nay có trường hạ chùa Quảng Đức (dành cho chư Tăng); chùa Vĩnh Phước, chùa Linh Sơn và Long Thạnh dành cho chư Ni.

Niêm hương bạch Phật

Niêm hương bạch Phật

Ni sư Thích nữ Diệu Minh, Hóa chủ trường hạ báo cáo kiểm chúng

Ni sư Thích nữ Diệu Minh, Hóa chủ trường hạ báo cáo kiểm chúng

Nhị vị Ni trưởng đối thú tác pháp an cư

Nhị vị Ni trưởng đối thú tác pháp an cư

Chư hành giả tác pháp an cư

Chư hành giả tác pháp an cư

Có 80 hành giả an cư tại trường hạ chùa Vĩnh Phước

Có 80 hành giả an cư tại trường hạ chùa Vĩnh Phước

Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.12 sách tấn đến hành giả Ni tại trường hạ chùa Vĩnh Phước

Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.12 sách tấn đến hành giả Ni tại trường hạ chùa Vĩnh Phước

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1241 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đời người ngắn ngủi đừng phí thời gian

GNO - Như người bị trúng tên độc là một trong những ảnh dụ gây ấn tượng mạnh mẽ về những việc cần làm ngay. Dĩ nhiên mỗi người có một mục tiêu riêng theo quan niệm sống của mình. Đối với người tu Phật thì vượt thoát khổ đau là quan trọng và cần kíp nhất.

Thông tin hàng ngày