Phật giáo Q.12 triển khai kế hoạch Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Phật giáo quận 12 họp triển khai Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567 vào sáng 9-5-2023
Phật giáo quận 12 họp triển khai Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567 vào sáng 9-5-2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-5, tại Văn phòng Phật giáo Q.12 - chùa Vĩnh Phước (Q.12, TP.HCM) diễn ra buổi họp chuẩn bị cho các hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.12 phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.12 phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Trí Anh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.12; Thượng tọa Thích Trí Chơn, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN Q.12; chư Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.12, Tăng Ni Phật tử và đại diện chính quyền quận tham dự.

Chư tôn đức và chính quyền tham dự

Chư tôn đức và chính quyền tham dự

Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.12, phát biểu khai mạc cho biết từ đầu năm đến nay, Tăng Ni Phật giáo quận với tinh thần đoàn kết hòa hợp làm nhiều Phật sự đáng khích lệ, trong đó nổi bật như ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" quận với số tiền đóng góp là 170 triệu đồng.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận mong rằng sự kiện quan trọng sắp tới là Đại lễ Phật đản, kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, cũng như khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, Tăng Ni sẽ đóng góp tích cực để các hoạt động chào mừng diễn ra ý nghĩa, góp phần đưa Phật giáo quận ngày càng phát triển.

Ni sư Thích nữ Huệ Khánh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.12 đọc dự thảo kế hoạch tổ chức Phật đản và An cư kiết hạ

Ni sư Thích nữ Huệ Khánh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.12 đọc dự thảo kế hoạch tổ chức Phật đản và An cư kiết hạ

Tại buổi họp, sau khi Ban Thư ký Phật giáo quận trình qua các kế hoạch, chư tôn đức đã thảo luận và thống nhất tổ chức lễ đài Phật đản Phật giáo quận tại chùa Vĩnh Phước, Đại lễ Phật đản sẽ diễn ra lúc 6 giờ ngày 14-4-Quý Mão.

Trong Tuần Phật đản từ ngày mùng 8 đến 15-4-Quý Mão, tại các tự viện treo cờ, biểu ngữ, lồng đèn, thiết lập vườn Lâm-tỳ-ni chào mừng; tại tư gia Phật tử, Ban Trị sự khuyến khích treo cờ Phật giáo và thiết trí lễ đài kính mừng Đức Thế Tôn đản sinh.

Các hoạt động thuyết pháp trong dịp Phật đản, các hoạt động tưởng niệm và tặng quà từ thiện cũng được diễn ra trong dịp này để dâng lên cúng dường Phật đản.

Thượng tọa Thích Thiện Từ đóng góp về các công tác từ thiện trong dịp Phật đản

Thượng tọa Thích Thiện Từ đóng góp về các công tác từ thiện trong dịp Phật đản

Tại buổi họp, Ban Văn hóa Phật giáo Q.12 cũng trình bày nhiều phương án về thiết trí lễ đài Phật đản của Phật giáo quận tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.12 - chùa Vĩnh Phước.

Về kế hoạch An cư kiết hạ Phật lịch 2567, Phật giáo quận sẽ tổ chức trường hạ tập trung cho chư Tăng tại chùa Quảng Đức và chư Ni tại chùa Vĩnh Phước; hai điểm an cư tại chỗ là chùa Linh Sơn và chùa Long Thạnh. Chư Tăng Ni Phật giáo quận tác pháp an cư vào ngày 16-4-Quý Mão.

Ông Huỳnh Chí Công phát biểu

Ông Huỳnh Chí Công phát biểu

Ông Huỳnh Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Q.12 ghi nhận những đóng góp của Phật giáo quận trong các hoạt động an sinh xã hội.

Dịp này, ông góp ý một số vấn đề về tổ chức Phật đản và An cư kiết hạ phải đảm bảo phòng chống dịch, an toàn phòng cháy chữa cháy, khi treo cờ thiết trí phải đúng quy định đảm bảo mỹ quan đô thị và các hoạt động diễu hành chào mừng phải đảm bảo an toàn giao thông.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN Q.12

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN Q.12

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu đánh giá sau hơn 2 năm của nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Trị sự GHPGVN Q.12 hoạt động hiệu quả, góp phần mang lại những lợi ích thiết thực cho Tăng Ni và Phật giáo quận. Nhiều Tăng Ni của quận tham gia vào nhân sự Phật giáo TP.HCM, các ban T.Ư đã có những đóng góp nhiều hơn cho Giáo hội.

Thượng tọa lưu ý phải thực hiện tổ chức các hoạt động kính mừng Phật đản và An cư kiết hạ trên tinh thần chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo TP.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày