Chủ tịch nước, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, MTTQVN viếng tang Đức Pháp chủ GHPGVN

Phái đoàn Chủ tịch nước, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, MTTQVN, các bộ, ban, ngành viếng tang Đức Pháp chủ GHPGVN
Phái đoàn Chủ tịch nước, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, MTTQVN, các bộ, ban, ngành viếng tang Đức Pháp chủ GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 22-10, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, MTTQVN, các bộ, ban, ngành đã đến tổ đình Viên Minh (chùa Ráng) viếng tang Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
Kim quan Đại lão Hoà tượng tôn trí tại Tổ đình Viên Minh

Kim quan Đại lão Hoà tượng tôn trí tại Tổ đình Viên Minh

Phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội Vụ, Ban Dân vận, Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND TP.Hà Nội do ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm trưởng phái đoàn đã thành kính dâng hương và đặt vòng hoa kính viếng Giác linh Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Video Phái đoàn đại diện lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ban, ngành viếng tang Đức Pháp chủ - Video: Tâm Phong

Đoàn dành phút mặc niệm thành kính tưởng niệm, tri ân công đức to lớn của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cho Đạo pháp và Dân tộc. Phái đoàn đã hữu nhiễu kim quan tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đại diện lãnh đạo Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ đã viết sổ tang lưu niệm với Ban Tang lễ, Ban Tổ chức tang lễ và chia sẻ sự mất mát to lớn này với Tăng Ni, Phật tử GHPGVN.

Phái đoàn lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội Vụ, Ban Dân vận, Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND TP.Hà Nội do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn thành kính niêm hương tưởng niệm trước Giác linh đài Đức Pháp chủ GHPGVN

Phái đoàn lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội Vụ, Ban Dân vận, Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND TP.Hà Nội do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn thành kính niêm hương tưởng niệm trước Giác linh đài Đức Pháp chủ GHPGVN

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức tang lễ; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức lễ tang; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Hòa thượng Thích Gia Quang, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự), đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đồng Phó ban Tổ chức tang lễ, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN đã đón tiếp ngài Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cùng đại diện Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và TP.Hà Nội.

Thành kính đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN

Thành kính đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN

Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Nguyên Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tây (nay là TP. Hà Nội); Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Viện chủ Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Đại lão Hoà thượng được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng Tuyên dương công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết sổ tang lưu niệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết sổ tang lưu niệm

Ghi sổ tang lưu niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ca ngợi Đại lão Hoà thượng là bậc cao Tăng, vị chân tu thanh bạch của Phật giáo Việt Nam thời nay, là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

"Cuộc đời Hoà thượng là minh chứng sinh động cho những giá trị văn hoá, đạo đức của Phật giáo trong đời sống xã hội", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã viết về Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, vị lãnh đạo tinh thần tối cao của GHPGVN.

Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Trụ thế: 105 năm, Hạ lạp: 85 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày