Lễ dâng hương và thả cá chép có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, TP.Hà Nội và kiều bào tiêu biểu từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.
![]() |
| Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn kiều bào tham dự chương trình Xuân quê hương 2026 tại Hà Nội |
Hoạt động này thuộc chương trình Xuân quê hương 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức thường niên, hướng tới gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống dịp Tết đến, xuân về và tăng cường gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Tại tượng đài vua Lý Thái Tổ, Chủ tịch nước và phu nhân cùng bà con đã dâng hương, bày tỏ lòng tri ân với bậc tiền nhân có công khai lập kinh thành Thăng Long. Tiếp đó, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu thực hiện nghi lễ thả cá chép ở hồ Hoàn Kiếm theo phong tục cổ truyền của dân tộc, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, thịnh vượng cho đất nước và cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới.
![]() |
| Chủ tịch nước và phu nhân chụp ảnh chung cùng đoàn kiều bào tiêu biểu trước tượng đài vua Lý Thái Tổ |
Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch nước và phu nhân đã gặp gỡ, trao đổi với kiều bào về công việc, cuộc sống, bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, đất nước, đồng thời chúc bà con năm mới an khang, thịnh vượng, thành công.
Trước đó, đoàn kiều bào tiêu biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
![]() |
| Chủ tịch nước và phu nhân thăm hỏi đại diện kiều bào - Ảnh: Hoàng Phong |
Theo chương trình, tối nay 8-2, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chúc Tết kiều bào và đánh trống hội khai xuân tại chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân quê hương 2026, được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia.
Chương trình Xuân quê hương 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, thịnh vượng", diễn ra từ ngày 6 đến 9-2, (19 đến 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Hà Nội và kết nối với Ninh Bình, có sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào. Đây là một sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và luôn được bà con kiều bào chờ đón mỗi dịp Tết đến, xuân về.



