Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM thăm, chúc mừng phòng thuốc Y học cổ truyền tại chùa Vạn Thọ

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Tô Thị Bích Châu và phái đoàn thăm, chúc mừng phòng khám và chữa bệnh cho người nghèo tại chùa Vạn Thọ
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Tô Thị Bích Châu và phái đoàn thăm, chúc mừng phòng khám và chữa bệnh cho người nghèo tại chùa Vạn Thọ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-2, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Tô Thị Bích Châu đã tới thăm, chúc mừng phòng thuốc Y học cổ truyền tại chùa Vạn Thọ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi thăm, bà Tô Thị Bich Châu đã bày tỏ lòng biết ơn đến Hòa thượng Thích Thanh Sơn, trụ trì chùa Vạn Thọ, Trưởng phòng chẩn trị Y học cổ truyền đã gần 40 năm nay duy trì phát triển phòng khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Hòa thượng Thích Thanh Sơn đáp từ, thay mặt chư Tăng và các lương y, kỹ thuật viên phòng chuẩn trị tri ân sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền để phòng khám được phát triển, hoạt động tốt, nhằm chăm sóc sức khỏe cho hàng ngàn lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh mỗi năm.

Trong không khí thân tình và ấm áp, Hòa thượng cũng chia sẻ về công việc thường ngày của mình tại phòng thuốc, bày tỏ mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa trong việc điều trị cho người bệnh, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương và các nơi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày