Chùa Ba Nàng đúc đại hồng chung nặng 1,2 tấn

GNO - Sáng 24-4, chùa Ba Nàng (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức lễ đúc đại hồng chung.

3.JPG


Chư tôn đức tẩy tịnh quanh khu vực đúc đại hồng chung

Tham dự buổi lễ có HT.Thích Chơn Tế, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; ĐĐ.Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh cùng hàng nghìn thiện nam tín nữ.

Trong không khí trang nghiêm, nhà chùa cử hành nghi lễ chú nguyện, tẩy tịnh, cầu mong việc đúc đại hồng chung diễn ra thuận lợi.

Theo thiết kế, đại hồng chung chùa Ba Nàng sẽ có trọng lượng 1,2 tấn, cao 1,7 m do đội thợ phường đúc thành phố Huế thi công. Kinh phí đúc chuông khoảng 500 triệu đồng do Phật tử và các nhà hảo tâm gần xa cúng dường, công đức.

Được biết, chùa Ba Nàng ở xóm 9, xã Mỹ Sơn là một trong những ngôi chùa cổ ở huyện Đô Lương được xây dựng từ lâu đời. Sau hàng trăm năm tồn tại, chùa đã hư hỏng chỉ còn dấu tích dưới chân núi. Năm 2013, chùa được khôi phục với chính điện khang trang, cảnh quan tươi đẹp.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của người dân, ngoài việc đúc đại hồng chung, chùa dự định sẽ xây dựng thêm một số hạng mục quan trọng và các chương trình thiện nguyện giúp đỡ người gặp khó khăn trong và ngoài huyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày