Chùa Đại Tuệ tổ chức Lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566 vào tối 5-8 vừa qua.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Đại Tuệ; chư Tăng Ni trong và ngoài huyện; cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban ngành huyện Nam Đàn và đông đảo Phật tử gần xa.

Cài hoa hồng lên huỳnh y

Cài hoa hồng lên huỳnh y

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thọ Lạc đã chia sẻ về ý nghĩa, nguồn gốc và thông điệp của Đại lễ Vu lan.

Các nghi thức: niệm Phật cầu gia hộ, tưởng niệm tứ trọng ân, dâng hoa cúng dường, thắp nến tri ân… đều được diễn ra trang nghiêm. Nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo một lần nữa nhắc nhở mọi người về lòng hiếu kính đối với cha mẹ; những ngọn nến được thắp lên nguyện cầu song thân hiện tiền được tăng phước, tăng thọ; cha mẹ quá vãng được siêu sinh tịnh độ.

Thắp hoa đăng

Thắp hoa đăng

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã nhắc nhở các Phật tử và mọi người phải luôn lấy đức hiếu hạnh làm đầu, luôn nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ

* Trước đó, chùa Đại Tuệ cũng đã tổ chức khóa tu với chủ đề “ Vu lan - Mùa hiếu hạnh”. Tham dự khóa tu có hơn 200 bạn trẻ là thanh thiếu niên Phật tử trên địa bàn huyện Nam Đàn, TP. Vinh và các huyện phụ cận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày