Hà Nam: Lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Tam Chúc

Hoạt cảnh "Mục Kiền Liên cứu mẹ" ôn lại gương hạnh hiếu
Hoạt cảnh "Mục Kiền Liên cứu mẹ" ôn lại gương hạnh hiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hoạt cảnh “Mục Kiền Liên cứu mẹ” mở đầu cho lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Tam Chúc, diễn ra tối 6-8 vừa qua.
Thượng tọa Thích Minh Quang pháp thoại Ý nghĩa Vu lan

Thượng tọa Thích Minh Quang pháp thoại Ý nghĩa Vu lan

Tại buổi lễ Vu lan, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Phó trụ trì Thường trực chùa Tam Chúc cũng đã có thời pháp nói về ý nghĩa Vu lan đến toàn thể đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo chính phủ, lãnh đạo chính quyền tỉnh Hà Nam, doanh nghiệp và Phật tử thị trấn Ba Sao, xã Khả Phong tham dự.

Lễ hoa đăng

Lễ hoa đăng

Trong pháp hội Vu lan, đại chúng cùng thắp lên những ngọn hoa đăng tượng trưng cho ánh sáng của nguồn tâm hiếu hạnh và lan tỏa ánh sáng trí tuệ của chư Phật, đem đến những điều tốt đẹp cho thế giới này; nguyện nương vào trí tuệ của Đức Phật, thực hành hiếu hạnh đến với cha mẹ đời này cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp.

Hoa đăng

Hoa đăng

Buổi lễ nhiều xúc động với lời cảm niệm về ân đức sinh thành của cha mẹ, nghi thức bông hồng cài áo và tụng kinh Vu lan - Báo hiếu.

Lễ cài hoa hồng

Lễ cài hoa hồng

Trang nghiêm khóa lễ Vu lan

Trang nghiêm khóa lễ Vu lan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày