Chùa Đống Cao từ thiện hơn 100 triệu đồng tại Huế

GNO - Trong các ngày 17, 18 và 19-10, ĐĐ.Thích Tâm Hưng, trụ trì chùa Đống Cao (Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Phật tử đã tổ chức chuyến từ thiện, chia sẻ với người dân Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

C0354.01_11_10_44.Still052.jpg

Đến tận nơi trao quà cho bà con

Theo đó, đoàn đã trao tặng hơn 200 phần quà; gồm 300 ngàn đồng tiền mặt, 10kg gạo, dầu ăn, đường, bột ngọt và quyển sách Lời Phật dạy đến bà con các nơi như: thôn La Ỷ, Tây Trì Nhơn (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang); thôn Thanh Phước (xã Hương Phong, huyện Hương Trà); thôn Mỹ Xá (xã Quảng An, huyện Quảng Điền); thôn Bầu (xã Phong Chương, huyện Phong Điền).

Tổng trị giá chương trình hơn 100 triệu đồng.

Tại các nơi đến, Đại đức trụ trì chùa Đống Cao và các thành viên đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ và động viên bà con sớm vượt qua những mất mát do bão lụt gây ra.

C0354.02_03_43_02.Still070.jpg

Vận chuyển quà tặng bằng xuồng

C0354.01_43_31_41.Still088.jpg

Hơn 200 phần quà được trao tận tay người dân các huyện thuộc TT-Huế


Đ.Cao

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày