Chùa Giác Tâm: Lễ tiễn các cháu lớp Lá vào lớp 1

GNOSáng nay, 31-5, Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo Dân lập Họa Mi I (chùa Giác Tâm, quận Phú Nhuận) đã tổ chức lễ tổng kết và tiễn các cháu lớp Lá ra trường.

DSC_0005.JPG
Ni sư TN.Huệ Từ, Chủ trường dặn dò các cháu trước khi ra trường

Trường Mẫu giáo Dân lập Họa Mi I hiện đang nuôi dạy 150 cháu từ 3 tuổi đến 5 tuổi, chia làm 6 lớp. Tại lễ tổng kết, trường đã phát phần thưởng cho các cháu thuộc các lớp mầm, chồi... có thành tích học tập chăm ngoan, phát chứng nhận "tốt nghiệp" lớp Lá cho 50 cháu và tiễn các cháu vào lớp 1.

Tại lễ tổng kết, các cháu được các cô dặn dò, tiễn vào lớp 1. Dịp này, các cháu lớp mầm, chồi cũng biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ vui nhộn mừng các anh chị lớn bước vào lớp 1.

Trường Mẫu giáo Dân lập Họa Mi I được thành lập hơn 10 năm qua, trường không ngừng bồi dưỡng nghiệp vụ, cải cách phương pháp dạy học đúng với chương trình của Phòng giáo dục quận đề ra.

Trường cũng đầu tư trang thiết bị trường học, tập trung chăm sóc y tế, rèn luyện các kỹ năng và nhiều hoạt động ngoại khóa khác… đáp ứng đúng yêu cầu của Phòng giáo dục và tạo được sự tin tưởng của phụ huynh.

Đến tham dự lễ tổng kết có chư tôn đức BĐDPG Q.Phú Nhuận, đại diện Phòng Giáo dục, thầy cô giáo và phụ huynh.

DSC_0006.JPG
Nhận chứng nhận "tốt nghiệp" lớp Lá

DSC_0019.JPG

Các cháu lớp Mầm nhận phần thưởng

DSC_0027.JPG

DSC_0026.JPG
Biểu diễn văn nghệ phục vụ các bạn

DSC_0010.JPG
Biểu diễn thời trang tái chế

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày