Chùa Hoằng Pháp, Kim Cang tặng quà, phẫu thuật mắt

GNO - Sáng ngày 12-11, Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp đã đến huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) tặng quà đến người dân đang gặp khó khăn sau lũ lụt.

14.jpg

Đại diện Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp trao quà đến người dân H.Hương Khê

Tại UBND xã Lộc Yên, đoàn trao tặng 280 phần quà (mỗi phần trị giá 580.000 đồng gồm: 20kg gạo, 1 thùng mì chay, 1 cái mền, quần áo, phong bì, xâu chuỗi, dây chuyền Phật, bánh kẹo…); tại xã Hương Thủy, đoàn tặng 200 phần quà đến 200 hộ dân bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua ở thôn 3 và thôn 7 và đến tận nhà trao tặng 20 phần đến người bệnh, người già neo đơn….

Tổng số 600 phần quà với tổng trị giá 347,2 triệu đồng do các Phật tử, mạnh thường quân gần xa phát tâm.

H.Pháp

*Tổ đình Kim Cang tài trợ phẫu thuật mắt cho bệnh nhân

Nhân tiết hạ ngươn - rằm tháng Mười, ngày 12-11, tại Khu điều trị mắt Kỹ Thuật Cao (Q.5, TP.HCM), gia đình con cháu cụ bà Lâm Mỹ Ngọc – PD.Diệu Kim đã hỗ trợ 64 ca chi phí phẫu thuật mắt đem lại ánh sáng cho người nghèo vùng sâu, vùng xa các tỉnh, thành: Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai, đặc biệt là bà con Khmer tại tỉnh An Giang, đồng thời cầu nguyện cho cụ bà Diệu Kim thân tâm an lạc.

_MG_0548.JPG

Gia đình Phật tử Diệu Kim hỗ trợ chi phí mổ mắt cho người nghèo

Theo đó, Ban Từ thiện tổ đình Kim Cang, ấp Bình Cang 1, xã  Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) do ĐĐ.Thích An Tịch, Phó ban Hướng Dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Long An hướng dẫn chư Tăng và Phật tử Tâm Lượng, tổ đình Kim Cang, Phật tử Phước Trí, gia đình cụ bà Diệu Kim đến Khu điều trị mắt Kỹ thuật Cao Ngô Quyền để tặng quà cho bà con sau phẫu thuật.

Tổng giá trị cho chuyến phẫu thuật mắt lần này là 55,6 triệu đồng, Ban Từ thiện tổ đình Kim Cang và Phật tử còn ủng hộ mỗi bệnh nhân một cặp mắt kính chống bụi, bao thư tiền mặt và một phần quà.

An Minh - SC.Tắc Phú 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày