Chùa Kim Sơn, các đơn vị trao quà, nhà, cầu nông thôn

GNO - Sáng ngày 20-9, tổ đình Kim Sơn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) tổ chức buổi phát quà từ thiện cho Hội Người mù nằm (P.2, Q.Phú Nhuận).

119986601_1044051366049201_72020838661482822_o.jpg

Chư Ni tổ đình Kim Sơn trao đến người mù phường 2, Q.Phú Nhuận

Theo đó, 50 phần quà từ thiện được chư Ni tổ đình Kim Sơn trao đến người mù, mỗi phần gồm có 10 kg gạo, đường, dầu ăn, bột nêm, mì gói, bún gạo, nước tương, bột giặt và một áo khoác và lì xì 200.000 đồng.

Trước đó, 18-9, NS.Thích nữ Lệ Thuận, trụ trì tổ đình Kim Sơn đã cùng với Ban Văn Hóa Phật giáo TP.HCM tổ chức chuyến đi từ thiện tại Gia Lai. Chư Ni tổ đình Kim Sơn đã chung tay đóng góp, chia sẻ những phần quà trong chuyến từ thiện này.

Đây là công tác từ thiện hàng năm của chư Ni tổ đình sau mỗi mùa Vu lan  đến nhằm chia sẻ khó khăn với người mù trên địa bàn quận.

Hạnh Tâm

* Khánh Hòa: Ngày 20-9, nhóm thiện nguyện Đoan Trang (TP.Nha Trang) đã tổ chức chương trình trung thu cho trẻ em tại 2 cơ sở bảo trợ xã hội nằm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Thăm và tặng quà tại Mái ấm Anh Đào.jpg

SC.Thích nữ An Sơn và nhóm thiện nguyện Đoan Trang tại Mái ấm Anh Đào

Theo đó, nhóm đã đến thăm, tặng quà trung thu, gạo đến Mái ấm Anh Đào (xã Ninh Xuân) do SC.Thích nữ An Sơn tạo lập; Lễ Phật, cúng dường tại chùa Phật Bửu (xã Ninh Thọ) và trao quà trung thu cho trẻ em sống ở Mái ấm chùa Phật Bửu. Tổng trị giá chương trình khoảng 6 triệu đồng.

Cùng ngày, chương trình “Thắp lửa yêu thương”, nhóm thiện nguyện Khatoco và những người bạn ở TP.Nha Trang đã tặng 60 suất quà đến 60 gia đình nghèo, khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật sống ở huyện Diên Khánh (42 gia đình); thị xã Ninh Hòa (5 gia đình) và TP.Nha Trang (13 gia đình). Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Tổng trị giá quà tặng 18 triệu đồng.

Trước đó, nhóm Khatoco tổ chức chương trình Tết Trung thu cho 43 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tại lớp học tình thương (Xóm Dốc, phường Vĩnh Phước, Nha Trang). Tổng trị giá khoảng 5 triệu đồng.

 Hồng Minh

* Đồng Tháp: Ngày 19-9, chính quyền xã Long Hậu, huyện Lai Vung phối hợp cùng đơn vị tài trợ đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cây cầu bê-tông, cốt thép mang tên Ba Khôn, ấp Long Khánh B.

Cat bang khanh thanh cau.jpg

Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cây cầu Ba Khôn

Cây cầu và đường dẫn vào cầu có chiều dài 30m, chiều ngang 3,5m, có lan can 2 bên cây cầu. Tổng kinh phí đầu tư trên 408 triệu đồng, do các mạnh thường quân cùng bạn hữu (USA) hỗ trợ 200 triệu đồng, UBND huyện Lai Vung tài trợ 137 triệu đồng và UBND xã Long Hậu cùng nhân dân địa phương đóng góp trên 130 triệu đồng; nhóm thiện nguyện Thầy Trò và thân hữu đường Lê Văn Duyệt (TP.HCM) hỗ trợ 50 triệu đồng; Đội thi công cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vung thực hiện 339 ngày công.

Trần Trọng Trung

* Tiền Giang: Ngày 19-9, tổ chức thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương, TP.HCM đã đến huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà tình thương cho 5 hộ nghèo ở xã An Thái Đông đang lâm vào cảnh neo đơn, không nơi nương tựa. Mỗi căn nhà có diện tích từ 32m2 trở lên.

Trao nha va qua.jpg

Nhóm thiện nguyện bàn giao nhà đến gia đình ông Tơn

 Tại lễ trao nhà, đoàn còn trao tặng mỗi gia đình 1 phần quà. Tổng trị giá trao tặng nhà và quà trên 112 triệu đồng.

Trần Tr.Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày