Chùa Lam Sơn đã có quyết định bổ nhiệm trụ trì

GNO - Vừa qua, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 12/QĐ - BTS về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Lam Sơn (xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

IMG_1346.JPG


Sau khi hoàn thành, chùa không chỉ phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng
cho người dân mà còn phục vụ nhu cầu tham quan, lễ Phật của du khách thập phương

Quyết định nêu rõ, căn cứ trên công văn số 710/UBND-NC ngày 22-3-2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấp thuận sư trụ trì chùa Lam Sơn, BTS GHPGVN tỉnh đã có quyết định  bổ nhiệm ĐĐ.Thích Quảng Văn - trụ trì chùa Lam Sơn.

Quyết định nêu rõ, ĐĐ.Thích Quảng Văn có trách nhiệm tổ chức các hoạt động Phật sự tại chùa Lam Sơn theo quy định của pháp luật nhà nước và Hiến chương GHPGVN.

Trước đó, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của bà con nhân dân và Phật tử, ngày 8-11-2012, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 4446/QĐ-UBND-NC về chấp thuận phục hồi cơ sở Phật giáo chùa Lam Sơn (xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Ngày 19-11-2013, UBND tỉnh đã có quyết định số 5472/QĐ-UBND-ĐTXD phê duyệt quy hoạch chi tiết về xây dựng chùa Lam Sơn với tổng  diện tích đất chùa  được quy hoạch 5.482,37m2, trong đó diện tích xây dựng  chùa 1.961.38m2.

Vào cuối năm 2013, công tác khôi phục, trùng tu, xây dựng chùa Lam Sơn được triển khai. Theo thiết kế, chùa được xây dưng theo lối kiến trúc chùa chiền cổ phổ biến ở đồng bằng Bắc bộ.

IMG_1336.JPG


Lầu chuông, trống cơ bản đã hoàn thành

Chùa gồm các hạng mục nhà thờ Tổ, đại hùng bảo điện, hai bên là lầu chuông và lầu trống, tả hữu hành lang, cổng tam quan và các công trình phụ trợ khác. Công trình có tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa.

Các hạng mục của ngôi chùa được xây dựng chủ yếu bằng gỗ lim và gỗ sến nhập khẩu từ châu Phi với tổng khối lượng khoảng 1.200m3. Riêng khu nhà thờ Tổ được làm hoàn toàn bằng gỗ kiền kiền. Trong đó, cột gỗ cao nhất là 7,58m, đường kính tất cả các cột là 55cm.

Công trình do những nghệ nhân từ Ninh Bình thi công. Đến thời điểm hiện nay, chùa Lam Sơn đã hoàn thành phục dựng xong đại hùng bảo điện và đặt bộ Tam Thế Phật, bộ tượng Di Đà Tam Tôn, bộ Thích Ca Liên Hoa và một số tượng Phật khác. Các tượng Phật chủ yếu được chạm trổ bằng gỗ quý. Hậu cung Tam bảo, nhà trung và nhà hạ của Tam bảo, nhà thờ Tổ, cổng tam quan, lầu chuông, lầu trống cũng đã cơ bản hoàn thành.

IMG_1313.JPG


ĐĐ.Thích Quảng Văn hướng dẫn Phật tử trong nghi lễ tắm Phật trong mùa Phật đản

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày