Chùa Láng Cát dâng y Kathina và đặt bát hội

GNO - Sáng ngày 16-11, lễ dâng y Kathina và đặt bát hội Tăng đoàn 120 vị đã được tổ chức tại chùa Ratanaransĩ (Láng Cát), TP.Rạch Giá dưới sự chứng minh của HT.Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự THPG Kiên Giang.

dylc-21.jpg

Phật tử dâng y nhiễu Phật

dylc-27.jpg

HT.Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ HĐCM chứng minh buổi lễ

Đến tham dự còn có chư tôn đức Tăng, tín đồ Phật tử các chùa PG Nam tông trong toàn tỉnh, đoàn Phật tử các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, TP.HCM… và một số tỉnh miền Tây do TT.Danh Lung, Ủy viên HĐTS, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện PG Nam tông Khmer tại TP.Cần Thơ dẫn đầu đã đến dự và cúng dường.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đại diện gia đình tín chủ đã đọc lời tác bạch duyên sự hoan hỷ cúng dường y Kathina lên chư Tăng chùa Láng Cát. Tiếp đó, chư Tăng cử hành nghi thức tuyên ngôn Tăng sự và cử vị đại diện xứng đáng thọ nhận y.

dylc-33.jpg
dylc-34.jpg

Tuyên ngôn Tăng sự giao y và thọ y

dylc-40.jpg
dylc-47.jpg

Phật tử cúng dường chư Tăng tại lễ đặt bát hội - Ảnh: Minh Triết

Buổi lễ thành tựu viên mãn và khép lại bằng nghi thức đặt bát hội với Tăng đoàn 120 vị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày