Chùa Liên Hoa mừng khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm

GNO - Nhân kỷ niệm mừng khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, ĐĐ.Thích Quảng Mẫn, trụ trì chùa Liên Hoa, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk RLấp, tỉnh Đăk Nông cùng Phật tử tổ chức lễ thật trang nghiêm với sự chứng minh của chư tôn đức Tăng.

ANHA (2).JPG

Lễ hoa đăng mừng vía Đức Quán Thế Âm

 Những ngọn nến hoa đăng được tiếp nối thắp sáng  trong đêm dưới bảo tượng Quán Thế Âm Bồ-tát trông thật lung linh huyền nhiệm.

Những ánh sáng đêm nay trông như thể những viên châu ngọc lấp lánh giữa bầu trời Kiến Đức, chừng như có bóng dáng của chư Phật, Bồ-tát đang ẩn hiện quanh đây và ngay trong lòng của mỗi người con Phật đang hướng về Tam bảo cùng với tâm niệm" tránh những điều ác, nguyện làm việc lành".

ANHA (4).JPG

Chư Tăng niêm hương cầu nguyện

ANHA (5).JPG

Truyền đăng

ANHA (1).JPG

Đông đảo Phật tử tham gia đêm hoa đăng sắc màu

Trước đó, quý Phật tử đã rất hoan hỷ dự tiệc buffet chay (sáng và chiều cùng ngày) được tổ chức ngay trong sân chùa, và thiết trí "trình bày" rất đẹp mắt, tạo nên không gian ấm cúng, sum vầy làm cho tình đồng đạo, đồng hương, đồng xóm vốn thân thiện càng thêm hiểu và mến nhau hơn đúng như ý nghĩa và hạnh nguyện của đức Bồ-tát Quán Thế Âm - lắng nghe -hiểu và thương và cho đời vơi khổ.

Tin và ảnh: Đăng Chiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày