Chùa Liên Hoa (quận 11) tặng quà đến các em đoàn sinh Gia đình Phật tử, người già neo đơn

Các em đoàn sinh Gia đình Phật tử Khánh Linh nhận quà của chùa Liên Hoa
Các em đoàn sinh Gia đình Phật tử Khánh Linh nhận quà của chùa Liên Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Vu lan – Báo hiếu, Thượng tọa Thích Duy Trấn, trụ trì chùa Liên Hoa (quận 11, TP.HCM) đã gởi ủng quà tặng đến các em đoàn sinh Gia đình Phật tử Khánh Linh sinh hoạt tại chùa Phước Quang (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Phật tử Nhật Ba trao quà đến nghèo già neo đơn

Phật tử Nhật Ba trao quà đến nghèo già neo đơn

Theo đó, Phật tử Nhật Ba đại diện chùa đã tặng 60 em đoàn sinh Gia đình Phật tử Khánh Linh, mỗi em được nhận 10 cuốn tập, viết, 50.000 đồng để góp phần vào năm học mới, cùng tặng 10 quyển sổ công tác đến 10 anh chị huynh trưởng. Tổng trị giá 9,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Phật tử Nhật Ba cũng đại diện chùa tặng đến 10 cụ già neo đơn khó khăn từ 80 đến 100 tuổi (mỗi cụ 500.000 đồng) ngụ tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức; tặng 3 cháu mồ côi 3 phần quà gồm tập học sinh và tiền mặt.

Tổng trị giá hơn 15 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày