Chùa Linh Quang và Đại Bi tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Ngày 17-5, chùa Linh Quang (thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội) long trọng cử hành Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018

HT.Thích Thanh Nhã, Chánh văn phòng HĐCM, UVTT HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.Hà Nội, trụ trì chùa Linh Quang cùng chư tôn đức trong tổ đình chùa Trấn Quốc (Hà Nội); đại diện chính quyền huyện Thanh Trì và xã Ngọc Hồi, Phật tử thập phương về dự.

img_6355_jpg.jpg
Chư tôn đức và chính quyền cùng dâng hương cúng dường Tam bảo


Tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Nhã lên cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ.

Thông điệp có đoạn: "Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, ngược dòng lịch sử tự hào về sự đóng góp vĩ đại của các bậc Tổ sư đại trí cho dân tộc, Tăng Ni, Phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần: “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại".  


ĐĐ.Thích Nguyên Thái đọc Diễn văn Phật đản PL.2562 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS. Đại diện thanh thiếu niên Phật tử xã Ngọc Hồi  phát biểu chúc mừng và mong muốn chư Tăng tự viện luôn quan tâm giảng giải giáo lý Phật giáo cho tầng lớp thanh thiếu niên, giúp các bạn trẻ tránh xa các những điều xấu trong cuộc sống, trở thành người có ích thật nhiều cho xã hội...


img_6377_jpg.jpg
HT.Thích Thanh Nhã thực hiện nghi thức tắm Phật


Đại diện chính quyền địa phương phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản, đã đánh giá cao những đóng góp tích cực của Phật giáo huyện nhà trong các năm qua.  


Cuối buổi lễ chư tôn đức cùng các quý vị đại biểu cử hành nghi thức dâng hương, lễ tắm Phật.

* Chiều cùng ngày, tại chùa Đại Bi (P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cũng diễn ra Đại lễ Phật đản PL.2562 dưới sự chứng minh của HT.Thích Thanh Nhã, trụ trì chùa Đại Bi, sự tham dự của chính quyền sở tại và đông đảo Phật tử tại địa phương.

img_6510_jpg.jpg
Lễ tắm Phật tại chùa Đại Bi

img_6519_jpg.jpg

  Và thả chim phóng sinh, cầu nguyện hòa bình cho thế giới


Tin, ảnh: Cẩm Vân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày