Chùa Linh Thứu mừng thọ 160 Phật tử cao tuổi

GNO - Chiều mùng 8 tháng Giêng (4-2-2017), tại chùa Linh Thứu - số 171 đường Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - đã diễn ra lễ mừng  thọ 160 Phật tử từ 70 tuổi đến 99 tuổi, nhằm tri ân Phật tử cao niên có nhiều công đức với chùa, đồng thời giáo dục thế hệ con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
quantam1.jpg
TT.Thích Quảng Tâm chúc thọ các Phật tử cao niên

Chứng minh có TT.Thích Quảng Tâm, Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa; Ban Đại diện, cùng 160  phật tử , trong đó có phật tử cận bách tuế nhân cụ bà Nguyễn Thị Nghĩa, pháp  danh Thọ Hiếu  99 tuổi.  thường trú tại số 50 đường Trương Định, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang  cùng đông đảo con cháu nhiều thế hệ tham dự.

Tại buổi lễ, TT.Thích Quảng Tâm, trụ trì chùa niêm hương, bạch Phật, dâng hương cầu nguyện. Phật tử Nguyên Liễu - Đoàn Văn Ngộ, trưởng ban đại diện chùa Linh Thứu phát biểu khai mạc, cho biết, lễ mừng thọ năm nay là lần thứ 7 kể từ năm 2011 khôi phục lại truyền thống mừng thọ tại chùa đã có từ trước năm 1975.

Theo đó, hằng năm cứ đến ngày 8 tháng Giêng - ngày khai kinh cầu an đầu năm cho Phật tử là chùa tổ chức lễ mừng thọ cho quý cụ cao niên. 

TT.Thích Quảng Tâm ban đạo từ - đã kể lại câu chuyện sinh động từ ký ức học đạo. Thượng tọa nói: “Trong tâm niệm của người xuất gia, với giáo lý luân hồi, chúng tôi xem quý đạo hữu cao niên ở đây hôm nay là những người cha, người mẹ, cô dì, chú bác của mình; những người  cùng học Phật, tu tập để thăng tiến trên bước đường tâm linh, thành tựu được lợi lạc, an vui trong hiện tại và hậu nhật đồng sinh Tịnh độ”.

Sau đó, đại diện con cháu dâng lời chúc thọ ông bà, lời phát biểu chúc mừng của Hội Người cao tuổi phường Tân Lập. Ban đại diện chùa Linh Thứu đã dâng quà khánh tuế Thượng tọa trú trì và tri ân Thượng tạ đã cùng Phật tử  xây dựng ngôi chùa Linh Thứu, tổ chức các đạo tràng ngày một xương minh.

Dịp này, TT.Thích Quảng Tâm đã trao giấy chứng nhận lễ mừng thọ, tặng quà mừng thọ đến Phật tử cao niên. Chương trình văn nghệ mở đầu là múa dâng hoa chúc mừng các ông bà và xen kẽ những nhạc phẩm về thâm tình phụ mẫu, hiếu hạnh, do các ca sĩ Phật tử trình bày sinh động, tạo không khí trang nghiêm đầy hoan hỷ.

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng chào dẫn vào Cung Văn hóa Hữu nghị Lao đông Việt-Tiệp nơi diễn ra Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng. Ảnh: Thành Trung

[Ảnh] Hải Phòng: Sẵn sàng đón tiếp 700 đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo thành phố lần thứ I

GNO - Ngày 22-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ và cộng tác viên thường trú, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Lao động Việt - Tiệp (phường Gia Viên) - nơi được chọn tổ chức Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thiện khâu thiết trí, sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự.
Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

GNO - Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai. Vậy cho tôi hỏi, làm nghề bán bánh mì thịt có gây tạo nghiệp sát sinh không? Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai...
Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

GNO - Hải Phòng là một trong số 7 thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc thù là một đô thị cảng biển, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa xã hội phong phú. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, đưa trở lại chỉnh thể văn hóa xứ Đông đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử.

Thông tin hàng ngày