Chùa Minh Giác (TP.Thủ Đức) khởi công xây dựng 4 cây cầu bê-tông dân sinh

Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu nông thôn tại ấp Tân Lợi
Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu nông thôn tại ấp Tân Lợi
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 6-3, đoàn Phật tử do Hòa thượng Giác Trí, viện chủ Minh Giác (TP.Thủ Đức, TP.HCM) và Đại đức Thích Đồng Quảng, trụ trì chùa hướng dẫn đến xã Tân Lợi Thạnh tổ chức khởi công xây dựng 4 cây cầu bê-tông dân sinh.

Cây "cầu dừa" này sẽ được thay thế bằng cây cầu kiên cố với bê-tông cốt thép - Ảnh: Đ.Q

Cây "cầu dừa" này sẽ được thay thế bằng cây cầu kiên cố với bê-tông cốt thép - Ảnh: Đ.Q

Theo đó, Hòa Thượng Thích Giác Trí, Đại đức Thích Đồng Quảng đã hướng dẫn nhóm Phật tử Sen Vàng và Tâm Từ đến xã Tân Lợi Thạnh (H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) tổ chức khởi công, xây dựng 4 cây cầu bê-tông cho người dân địa phương.

Được biết, 4 cây cầu được xây dựng tại tổ NTQ số 1, ấp Tân Lợi, xã Tân Lợi Thạnh (là xã nghèo tại địa phương). Sau khi 4 cây cầu nông thôn được hoàn thành sẽ giúp cho 36 hộ dân tại địa phương thuận tiện hơn trong giao thông và cuộc sống hàng ngày.

Tổng trị giá xây dựng 4 cây cầu là 135 triệu đồng, trong đó các Phật tử trong đoàn tài trợ tổng cộng 95 triệu đồng.

Tại lễ động thổ xây dựng, đại diện chính quyền xã đã có lời tri ân, kính chúc sức khỏe đến Hòa thượng viện chủ và thành viên đoàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày