Chùa Nam Sơn tổ chức tết cổ truyền năm 2023 cho đồng bào dân tộc Khmer

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-4, chùa Nam Sơn (P.6, TP.Vũng Tàu) đã tổ chức tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 cho đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống tại thành phố.
Thượng tọa Quách Thành Sattha phát biểu khai mạc

Thượng tọa Quách Thành Sattha phát biểu khai mạc

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Trí Châu, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực; Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế cùng chư Tăng Ni, Phật tử và đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Quách Thành Sattha, trụ trì chùa Nam Sơn đọc diễn văn khai mạc. Theo đó, Chôl Chnăm Thmây là một lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tết Chôl Chnăm Thmây kéo dài 3 ngày vào khoảng giữa tháng 4 Dương lịch. Nghi lễ quan trọng nhất trong ngày tết là “đắp núi cát” và “tắm Phật”.

Chư Tăng Ni tham dự buổi lễ

Chư Tăng Ni tham dự buổi lễ

Sau phần phát biểu khai mạc, ông Lê Trọng Trần, Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh BR-VT đại diện cho các cấp chánh quyền đã tuyên đọc thư chúc tết của Thủ tướng Chính phủ; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa tuyên đọc thư chúc tết của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự gửi đến đồng bào dân tộc Khmer nhân tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Dịp này, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cũng có lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an lành đến chư tôn đức và đồng bào dân tộc Khmer.

Hòa thượng Thích Trí Châu ban đạo từ

Hòa thượng Thích Trí Châu ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Trí Châu đã chúc mừng bà con dân tộc Khmer đón tết cổ truyền hạnh phúc, ấm no. Hòa thượng cũng chia sẻ, Phật giáo luôn gắn liền với dân tộc, sống hài hòa trên tinh thần từ bi và trí tuệ, tuy tập quán, ngôn ngữ có khác nhau, nhưng mỗi người đều có Phật tánh.

Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện

Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện

Tại chánh điện, chư tôn đức cùng đại diện chính quyền cũng đã niêm hương bạch Phật, cầu nguyện cho quốc thái dân an, đồng thời dâng hương tưởng niệm nhân lễ Tiểu tường Hòa thượng Quách Thành Sơn, nguyên viện chủ chùa Nam Sơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày