Chùa Nam Thiên Nhất Trụ nấu 5.000 suất cơm mỗi ngày gửi đến lực lượng tuyến đầu

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bếp ăn hoạt động từ ngày 7-7 với trung bình hơn 1.000 suất cơm mặn mỗi ngày. Đến nay, bếp ăn đã tăng lên 5.000 suất cơm mỗi ngày gửi đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân khó khăn ở TP.Thủ Đức.
Đại đức Thích Minh Đạo, trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ chuẩn bị các suất cơm tại bếp ăn từ tâm tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh - Ảnh: TN

Đại đức Thích Minh Đạo, trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ chuẩn bị các suất cơm tại bếp ăn từ tâm tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh - Ảnh: TN

Đại đức Thích Minh Đạo, trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ (TP.Thủ Đức) cho biết từ một bếp ăn đặt tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bình Thọ) do chùa và nhóm thiện nguyện Từ Tâm nấu 1.000 phần mỗi ngày thì đến nay, chùa đã mở thêm Bếp ăn Từ Yâm đặt tại Trường Trung học Phổ thông Đào Sơn Tây (phường Linh Xuân) tăng số lượng nấu lên 5.000 suất cơm mỗi ngày.

Chùa tăng các suất cơm lên để phục vụ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại: Bệnh viện Nhi đồng; Bệnh viện Thủ Đức; Khu cách ly Ký túc xá trường Đại học Quốc gia TP.HCM; Lực lượng công an, dân quân, tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch; Khu phong tỏa phường Tân Phú.

“Bếp sẽ phục vụ đến khi nào kiểm soát được dịch bệnh trả lại cuộc sống yên bình cho nhân dân”, Đại đức Thích Minh Đạo cho biết.

Bếp ăn tại Trường Trung học Phổ thông Đào Sơn Tây - Ảnh: TN

Bếp ăn tại Trường Trung học Phổ thông Đào Sơn Tây - Ảnh: TN

Các tình nguyện viên đến lấy cơm chở tới các nơi - Ảnh: TN

Các tình nguyện viên đến lấy cơm chở tới các nơi - Ảnh: TN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày