Chùa Pháp Quang cứu trợ đồng bào miền Trung

GNO - Từ 13 đến 15-11-2013, đoàn từ thiện chùa Pháp Quang (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) đã tổ chức đoàn cứu trợ đến miền Trung, tặng quà đồng bào bị ảnh hưởng của bão lụt tại các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị và Quảng Bình.

mientrung-9.jpg

Tặng quà tại Triệu Đại (Triệu Phong, Quảng Trị)

Theo đó, đoàn do ĐĐ.Thích Minh Pháp, Trưởng BTS GHPGVN huyện Phú Quốc, trụ trì chùa Pháp Quang làm trưởng đoàn đã tặng 190 phần quà tới bà con các tỉnh trên. Cụ thể 60 suất tại thôn Đại Hào, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), 100 suất tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) và 30 suất quà tại huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế). Mỗi phần quà gồm: mì, nước tương, mùng mền, quần áo và tiền mặt - tổng trị giá 600.000 đồng/phần.

Dịp này, chùa Pháp Quang cũng tặng 100 phần quà cho người nghèo huyện Phú Quốc. Tổng kinh phí cho chuyến từ thiện hơn 280 triệu đồng.

mientrung-47.jpg

Bà con xã Thanh Thạch (Bồ Trạch, Quảng Bình) nhận quà

mientrung-7.jpg

Đông đảo Phật tử nghe thuyết pháp tại những điểm trao quà và sau đó xem văn nghệ

Trong chuyến từ thiện, đoàn cũng tổ chức thuyết pháp, văn nghệ nhằm chia sẻ, động viên đồng bào miền Trung cố gắng vượt qua khó khăn do thiên tai, sống và tu theo Phật để tìm đến sự bình an, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày