Chùa Phổ Minh tặng học bổng đến học sinh, sinh viên Campuchia tại Việt Nam

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia trao tặng Bằng khen tới các cá nhân, tổ chức
Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia trao tặng Bằng khen tới các cá nhân, tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong khuôn khổ Hội nghị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia khu vực phía Nam, diễn ra ngày 26-2, tại chùa Phổ Minh (quận Gò Vấp, TP.HCM), học sinh, sinh viên Campuchia tại Việt Nam được hỗ trợ trong học tập.
Hòa thượng Thích Thiện Tâm, trụ trì chùa Phổ Minh trao tặng 15 suất học bổng đến các sinh viên

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, trụ trì chùa Phổ Minh trao tặng 15 suất học bổng đến các sinh viên

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cho biết tại phiên họp sau khi nghe báo cáo về kết quả Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công tốt đẹp tại Hà Nội và những kết quả đạt được của Hội Hữu nghị trong thời gian qua.

Hội nghị trình phương hướng nhiệm kỳ mới với các hoạt động phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và các hoạt động khác.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm cùng các vị Hội hữu nghị nhận đỡ đầu các sinh viên Campuchia đang học tại TP.HCM

Hòa thượng Thích Thiện Tâm cùng các vị Hội hữu nghị nhận đỡ đầu các sinh viên Campuchia đang học tại TP.HCM

Dịp này, những học sinh, sinh viên được các vị trong Hội Hữu nghị hỗ trợ chăm lo về ăn học, chùa Phổ Minh cũng đã trao tặng quà, tiền mặt đến 15 học sinh, sinh viên đang học tại TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày