Chùa Phước Hưng bàn giao nhà “Mái ấm Phước Hưng”

Bàn giao nhà “Mái ấm Phước Hưng” đến gia đình ông Phạm Văn Nhân
Bàn giao nhà “Mái ấm Phước Hưng” đến gia đình ông Phạm Văn Nhân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-6, chùa Phước Hưng (tỉnh Đồng Tháp) cùng nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang đã bàn giao nhà "Mái ấm Phước Hưng" đến gia đình ông Phạm Văn Nhân (sinh năm 1955) trú tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Được biết, gia đình ông Phạm Văn Nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân ông sức khỏe yếu, bệnh tật, không có việc làm ổn định; vợ ông là bà Lê Thị Duyển bị khuyết tật vận động, mức độ nặng, lại gặp khó khăn về nhà ở.

Công trình nhà "Mái ấm Phước Hưng" có diện tích 55m2, kết cấu nhà cấp 4, kiên cố với tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng. Trong đó, chùa Phước Hưng cùng nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang hỗ trợ 30 triệu đồng, chính quyền địa phương hỗ trợ ngày công và hiện vật, số tiền còn lại do gia đình, anh em họ hàng đóng góp.

Đây là hoạt động thiết thực kính mừng lễ Phật đản Phật lịch 2565, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp cho hộ nghèo có nhà ở ổn định, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày