Chùa Thiền Giác mỗi ngày nấu 1.000 suất cơm gửi tới các lực lượng tuyến đầu

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thượng tọa Thích Đạo Phước, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết hoạt động ý nghĩa này được chùa bắt đầu từ tháng 6 - 2021 khi thành phố áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Thượng tọa trụ trì chùa Thiền Giác cùng Phật tử chuẩn bị các suất cơm - Ảnh: Thiền Giác

Thượng tọa trụ trì chùa Thiền Giác cùng Phật tử chuẩn bị các suất cơm - Ảnh: Thiền Giác

Thượng tọa trụ trì chùa Thiền Giác cho biết mỗi ngày ngoài suất cơm chay do chùa nấu, Phật tử của chùa cũng nấu các suất cơm mặn, kết hợp với Ủy ban Nhân dân, Mặt trận phường và các mạnh thường quân hỗ trợ nấu.

Sau khi nấu xong các suất cơm sẽ được chuyển tới Ủy ban Nhân dân phường Phú Hữu, sau đó sẽ có các đội chuyên trách chuyển tới các lực lượng tuyến đầu là y bác sĩ, bệnh nhân, các lực lượng trực chốt kiểm soát trên địa bàn phường Phú Hữu.

Các suất cơm chay chùa Thiền Giác - Ảnh: Thiền Giác

Các suất cơm chay chùa Thiền Giác - Ảnh: Thiền Giác

Thượng tọa Thích Đạo Phước cho biết tất cả những suất nấu là do chùa và bà con Phật tử phát tâm vì thấy các lực lượng tuyến đầu cần có những suất cơm đảm bảo đủ chất dinh dưỡng để có đủ sức khỏe chăm sóc bệnh nhân. Và những người bệnh cần có những suất cơm ngon để vượt qua bệnh tật.

Vận chuyển các suất cơm đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường sau đó có lực lượng chuyên trách chuyển đến lực lượng tuyến đầu - Ảnh: Thiền Giác

Vận chuyển các suất cơm đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường sau đó có lực lượng chuyên trách chuyển đến lực lượng tuyến đầu - Ảnh: Thiền Giác

Trước đó, chùa cũng thường xuyên mỗi ngày nấu khoảng 400 suất cơm chay tặng đến người nghèo bán vé số, người cơ nhỡ, những người bệnh nằm ở nhà không ai chăm sóc, chùa kết hợp với Mặt trận phường sẽ mang tặng tận nơi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày