Chùa Tuệ Giác (Hungary) tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567

Lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Tuệ Giác
Lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Tuệ Giác
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-7-Quý Mão (30-8-2023), Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hungary - chùa Tuệ Giác đã tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567 (2023).
Khách mời và Phật tử cầu nguyện trong lễ Vu lan tại chùa Tuệ Giác

Khách mời và Phật tử cầu nguyện trong lễ Vu lan tại chùa Tuệ Giác

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Tuệ Giác; GS.TS Lê Mạnh Thát, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (nhân chuyến công tác tại Trường Đại học Phật giáo Pháp Môn tại Hungary thỉnh giảng về Phật giáo Việt Nam); Đại đức Thích Thường Tánh, du học Tăng tại Hungary.

Tham dự còn có ông Lê Trọng Hà, Phó Đại sứ nước CHXHCNVN tại Hungary và cán bộ nhân viên đại sứ quán; ông Trần Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp Hội người Việt Nam tại Hungary, cùng lãnh đạo các trường đại học Hungary, Ấn Độ, hơn 300 Phật tử và những người yêu kính đạo Phật.

Sau phần hành chánh là nghi thức cài hoa hồng Vu lan, thắp nến cầu nguyện, tri ân cha mẹ hiện tiền bình an, cửu huyền thất tổ siêu sanh cõi lành.

Khách mời và cộng đồng người Việt Nam tại Hungary dự Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

Khách mời và cộng đồng người Việt Nam tại Hungary dự Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Bảo giới thiệu GS.TS Lê Mạnh Thát chia sẻ về Phật giáo Việt Nam, về Chử Đồng Tử - một trong bốn vị thánh bất tử trong văn hóa dân gian Việt Nam.

Đại lễ Vu lan - Báo hiếu hàng năm tại chùa Tuệ Giác là nét đẹp văn hóa Phật giáo của Phật tử, cộng đồng người Việt Nam xa xứ. Buổi lễ kết thúc với màn bắn pháo hoa và tiệc chay 21 món trong khuôn viên sân chùa.

Nguyên Tịnh (từ Thủ đô Budapest)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày