Chùa Tuệ Giác (Hungary) tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566

Các em Phật tử dâng hoa cúng dường
Các em Phật tử dâng hoa cúng dường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-8, Trung tâm Thăng Long - chùa Tuệ Giác, tại thủ đô Budapest, Hungary đã tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566 với chủ đề "Vu lan mùa Hiếu hạnh".
Khách quý tham dự Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566 tại chùa Tuệ Giác

Khách quý tham dự Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566 tại chùa Tuệ Giác

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, trụ trì chùa Tuệ Giác, cùng Đại đức Thích Bắc Sơn và Đại đức Thích Thường Tánh, du học Tăng Trường Đại học Phật học Hungary.

Đến tham dự đại lễ có bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hungary; ngài Mireisz László, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Hungary, ông Karsai Gábor, Hiệu trưởng Trường Đại học Phật giáo Hungary, cùng đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Hung và hơn 300 bà con Phật tử gần xa yêu mến đạo Phật.

Phật tử tham dự Đại lễ Vu lan

Phật tử tham dự Đại lễ Vu lan

Mở đầu chương trình là phần dâng hoa cúng dường Tam bảo của các em thiếu nhi Phật tử. Sau đó, toàn thể đạo tràng chấp tay hoa sen chánh niệm hướng về hai đấng sinh thành trong phút nhập từ bi quán.

Không gian càng trang nghiêm và đầy ý nghĩa hơn khi Hòa thượng Thích Thiện Bảo đã hoan hỷ chia sẻ về ý nghĩa lễ Vu lan – Báo hiếu cũng như nghi thức cài hoa hồng. Toàn thể đạo tràng đã vô cùng xúc động khi đại diện Phật tử đọc đoản văn Bông hồng cài áo của Thiền sư Nhất Hạnh cùng nhạc đệm Nhật ký của mẹ.

Đại diện các cơ quan tham dự

Đại diện các cơ quan tham dự

Sau nghi thức cài hoa hồng, bà Đại sứ đã chia sẻ niềm vui, vinh dự khi tham dự Đại lễ Vu lan tại chùa Tuệ Giác. Bà tin tưởng bà con Phật tử sẽ luôn luôn đoàn kết, hòa hợp để xây dựng đời sống văn hóa Việt Nam theo lời Phật dạy trên quê hương thứ hai.

Đại lễ Vu lan - Báo hiếu là nét đẹp của cộng đồng Phật tử Việt Nam ở Thủ đô Budapest, Hungary

Đại lễ Vu lan - Báo hiếu là nét đẹp của cộng đồng Phật tử Việt Nam ở Thủ đô Budapest, Hungary

Kết thúc buổi lễ là tiệc buffet chay trong khuôn viên chùa. Đại lễ đã đánh dấu một nét đẹp riêng của người Việt Nam đối với các bạn Hungary giữa Thủ đô Budapest, Hungary.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày