Chùa Tuệ Giác mừng thọ các Phật tử cao niên

GNO - Lần đầu tiên, một buổi lễ mừng thọ các cụ cao niên người Việt hiện đang sinh sống tại Hungary đã được Hội Phật tử Việt Nam nước này tổ chức trang trọng ở Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Budapest - chùa Tuệ Giác vào tối 4-2-2017 (mùng 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

a thientoan 2.jpg


Buổi lễ được tổ chức trang trọng, đề cao hiếu hạnh của người con Phật

Buổi lễ được tiến hành dưới sự hướng dẫn và chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Cố vấn Giáo thọ sư Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary, cùng ĐĐ.Thích Thiện Toàn đến từ chùa Nguyên Hương (Q.3, TP.Hồ Chí Minh).

Khoảng 150 Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật tại Hungary đã có mặt trong buổi lễ nhằm tri ân những bậc cao niên - các cụ ông, cụ bà có độ tuổi từ 70 trở lên đang sinh sống tại Budapest. Đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, của Hiệp hội, cũng như của các hội đoàn tham dự.

Nhiều nghi thức cảm động đã được các Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật tiến hành trên tinh thần “Cây có cội mới đơm chồi nẩy lộc - Nước có nguồn mới chảy hết rạch sông - Làm người phải biết tổ tông - Nhớ công sanh dưỡng mới nên con người”.

Theo BTC, lễ mừng thọ là bước ngoặt quan trọng của đời người, là niềm hạnh phúc cho các con các cháu khi nhìn thấy ông bà cha mẹ được thọ mạng miên trường.

Lễ đeo vòng hoa chúc thọ cho các cụ, thắp nến thọ mạng, dâng lời phát biểu của đại diện con cháu, dâng trà và cắt bánh chúc thọ ông bà, cha mẹ... đã diễn ra trong bầu không khí nghiêm trang, thành kính và chan hòa tình cảm gia đình.

Đại diện các Hội, Đoàn có mặt cũng tặng hoa, kỷ niệm chương và quà cho các cụ cao niên, trong đó người cao tuổi nhất năm nay đã vào tuổi 94.

a thientoan 3.jpg


Các cụ hoan hỷ khi được HT.Thích Thiện Bảo chúc thọ, khuyến tấn tu học

Sau huấn từ của đại diện cha mẹ được mừng thọ, cũng như phát biểu chào mừng của các Hội, Đoàn, cuối buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Bảo nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên, một hoạt động đền ơn trả nghĩa cha mẹ được Hội Phật tử tiến hành tại Hungary và bày tỏ hy vọng nét đẹp này của văn hóa truyền thống Việt Nam sẽ tiếp tục được tổ chức trong những năm sau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng chào dẫn vào Cung Văn hóa Hữu nghị Lao đông Việt-Tiệp nơi diễn ra Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng. Ảnh: Thành Trung

[Ảnh] Hải Phòng: Sẵn sàng đón tiếp 700 đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo thành phố lần thứ I

GNO - Ngày 22-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ và cộng tác viên thường trú, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Lao động Việt - Tiệp (phường Gia Viên) - nơi được chọn tổ chức Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thiện khâu thiết trí, sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự.
Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

GNO - Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai. Vậy cho tôi hỏi, làm nghề bán bánh mì thịt có gây tạo nghiệp sát sinh không? Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai...
Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

GNO - Hải Phòng là một trong số 7 thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc thù là một đô thị cảng biển, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa xã hội phong phú. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, đưa trở lại chỉnh thể văn hóa xứ Đông đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử.

Thông tin hàng ngày