Chương trình "Nồi cháo nghĩa tình"

GNO - Thể hiện hạnh nguyện Bồ-tát giới và tinh thần từ bi của những người con Phật, ngày 7-6-2014, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Bat chao (2).jpg
Bệnh nhân được hỗ trợ suất cháo đầy đủ chất dinh dưỡng

Theo đó, với sự phát tâm của TT.Thích Minh Thuận cùng chư Tăng, Ni và Phật tử Đạo tràng Bồ-tát giới 2 chùa Bảo Ngạn, Thiên Phúc cùng sự giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ phối kết hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê, tổ chức chương trình từ thiện “Nồi cháo nghĩa tình” nhằm hỗ trợ các bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa nơi đây.

Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê theo thống kê là bệnh viện có số bệnh nhân khám chữa bệnh đông đứng thứ hai sau Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Chương trình từ thiện “Nồi cháo nghĩa tình” hỗ trợ bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê. Cháo được phát miễn phí cho những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện vào buổi sáng từ 6 giờ  đến 7 giờ thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

TT.Thích Minh Thuận, đại diện Tăng Ni Phật tử 2 chùa Bảo Ngạn và Thiên Phúc ký kết cùng Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê hỗ trợ 48 triệu đồng trong năm 2014, số tiền trên được trích từ quỹ của đạo tràng Bồ-tát giới của 2 chùa mà mỗi Phật tử đóng góp mỗi ngày 1.000 đồng.

Bat chao (1).jpg
Bệnh nhân dùng cháo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê

Mỗi suất cháo trị giá 13 nghìn đồng, 10 nghìn từ tiền từ thiện 3 nghìn trích từ quỹ hỗ trợ của cán bộ nhân viên y bác sĩ. Chương trình được nấu chính thức tại bếp ăn của bệnh viện theo đúng thành phần đã quy định, đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Những bệnh nhân nhận cháo được cán bộ khoa dinh dưỡng của bệnh viện phát phiếu ăn đến tận tay vào buổi chiều ngày hôm trước.

Ngay trong buổi khai trương, Bếp ăn đã cấp 100 xuất cháo đầu tiên cho 100 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày