Chương trình “Xuân biên giới” tại tỉnh Bình Phước

Trao quà "Xuân biên giới" Tân Sửu tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước
Trao quà "Xuân biên giới" Tân Sửu tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 27-1, Sư cô Thích nữ Huệ Đức, đại diện Quan Âm tu viện - TP.HCM, thiền viện Trúc Lâm Bình Phước, đại diện Công ty Nhựa Long Thành đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà đến bộ đội biên phòng.

Theo đó, chương trình đã tặng 201 phần quà đến các chiến sĩ bộ đội biên phòng, tại 32 chốt phòng chống dịch bệnh tuyến Lộc Ninh, gồm các đồn biên phòng Lộc An, Lộc Tấn, Lộc Thiện, Lộc Thành và hai cửa khẩu Hoa Lư, Lộc Thịnh.

Được biết, các điểm chốt biên giới mà chương trình “Xuân biên giới” đến thăm hỏi, tặng quà là nơi Ban Chỉ huy và bộ đội biên phòng chốt chặn, phòng chống dịch Covid-19.

Chuẩn bị quà tại một chốt thuộc biên giới huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Chuẩn bị quà tại một chốt thuộc biên giới huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Trước đó, ngày 17-1, đoàn đã thăm hỏi, chúc Tết và tặng 207 phần quà đến Tiểu đoàn bộ binh 208, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Quà tặng bao gồm: bồn nhựa đựng nước sinh hoạt hằng ngày, thùng giữ nhiệt fami, mì, gạo, dầu, đường, dao cạo râu, tiền mặt. Tổng trị giá hai đợt thực hiện chương trình “Xuân biên giới” là 400 triệu đồng do ngài Gyalwa Dokhampa thuộc dòng truyền thừa Drukpa tại Nepal, Công ty nhựa Long Thành, Công ty gỗ Tiến Triển và quý Phật tử đóng góp.

Đức Thường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày